Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, đưa ra nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Theo nghị quyết, đến năm 2030, người dân Việt Nam sẽ được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT). Đặc biệt, từ năm 2026, mỗi người sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần mỗi năm – một chính sách chưa từng có tiền lệ.
Để cụ thể hóa chủ trương này, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế – đã chủ trì cuộc họp với các cục, vụ liên quan để triển khai Đề án miễn viện phí toàn dân. Đây được xem là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc đưa nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn mới.
Dự thảo đề án dự kiến hoàn thiện trong tháng 9, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng, khung lý thuyết và tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia đã áp dụng mô hình tương tự. Theo Ngân hàng Thế giới, hiện chi phí viện phí và học phí chiếm 30–35% tổng chi tiêu của các hộ nghèo tại Việt Nam.
Trong khi đó, số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy quỹ BHYT đang chi trả trung bình 87–89% tổng chi phí khám chữa bệnh; người dân vẫn phải đồng chi trả 11–13%. Nếu chính sách miễn viện phí được triển khai, gánh nặng tài chính của người dân sẽ giảm đáng kể, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho mọi đối tượng.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Vụ BHYT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo và trình lãnh đạo Bộ xem xét. Ông cũng yêu cầu thành lập Ban soạn thảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện bộ, ngành và tổ chức quốc tế để đảm bảo tính khả thi và toàn diện của đề án.
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ báo cáo thực trạng viện phí, mô hình sử dụng dịch vụ y tế quốc tế, rà soát khung pháp lý và đánh giá tác động chính sách trước khi trình ban hành chính thức.
Khẳng định định hướng của ngành, Thứ trưởng nhấn mạnh phương châm: “Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết.”
Theo đó, Bộ Y tế đang xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn, từ phạm vi chuyên môn đến mở rộng thực tế, hướng tới giảm dần gánh nặng chi phí y tế và tiến tới miễn viện phí toàn dân giai đoạn 2030–2035. Khi đề án hoàn thành, mọi người dân sẽ có thẻ BHYT, được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, toàn diện và chất lượng hơn.