Tết Nguyên Đán 2026: Người dân có được nhận 1 triệu đồng thật không?

10:00, Thứ năm 06/11/2025

( PHUNUTODAY ) - Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc “tất cả người dân sẽ được nhận 1 triệu đồng/người vào dịp Tết Nguyên Đán 2026”.

Thông tin người dân được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 có đúng không?

Gần đây, nhiều người quan tâm tới thông tin “toàn dân sẽ nhận 1 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán 2026”. Thực tế, năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân đã nhận phần quà 100.000 đồng/người theo Công Điện 149/CĐ-TTg.

Hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ hay các bộ ngành về việc chi trả 1 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán 2026. Vì vậy, thông tin này vẫn chưa được xác minh và có thể là tin đồn.

Người dân nên theo dõi các kênh thông tin chính thống như Cổng Thông tin Chính phủ, Báo Chính phủ, hoặc các trang truyền thông uy tín để tránh bị lợi dụng, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Người dân nên theo dõi các kênh thông tin chính thống như Cổng Thông tin Chính phủ, Báo Chính phủ, hoặc các trang truyền thông uy tín để tránh bị lợi dụng, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.
Người dân nên theo dõi các kênh thông tin chính thống như Cổng Thông tin Chính phủ, Báo Chính phủ, hoặc các trang truyền thông uy tín để tránh bị lợi dụng, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Người lao động làm việc vào dịp Tết Nguyên đán sẽ được trả lương thế nào?

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, mức lương làm việc trong các ngày lễ, Tết và ngoài giờ được quy định như sau:

Làm thêm giờ:

Ngày thường: ít nhất 150% lương.

Ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất 200% lương.

Ngày lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương: ít nhất 300% lương, chưa kể tiền lương ngày nghỉ.

Làm việc ban đêm: được trả thêm ít nhất 30% lương theo đơn giá.

Làm thêm giờ vào ban đêm: ngoài các khoản trên, người lao động còn được trả thêm 20% lương tính theo đơn giá làm vào ban ngày.

Như vậy, lao động làm việc trong dịp Tết không chỉ nhận lương cơ bản mà còn được hưởng các khoản phụ cấp và tăng thêm theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Như vậy, lao động làm việc trong dịp Tết không chỉ nhận lương cơ bản mà còn được hưởng các khoản phụ cấp và tăng thêm theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.
Như vậy, lao động làm việc trong dịp Tết không chỉ nhận lương cơ bản mà còn được hưởng các khoản phụ cấp và tăng thêm theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Quy định chi trả lương cho người lao động làm việc vào dịp Tết

Theo quy định của Chính phủ:

Người lao động làm việc vào ngày Tết âm lịch sẽ được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa bao gồm tiền lương ngày lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương đối với người nhận lương theo ngày.

Nếu làm việc vào ban đêm, người lao động sẽ được trả thêm ít nhất 30% so với tiền lương tính theo đơn giá hoặc lương thực nhận cho ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài các khoản trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương theo đơn giá hoặc theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày lễ, Tết.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: kiến thức