Cách ly chung cư hơn 1.000 người có liên quan đến bệnh nhân thứ 48 nhiễm Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Chung cư Hòa Bình tại (quận 10, TP.HCM) với 1.054 người bị phong tỏa từ tối 13/3 sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 thứ 48 tại Việt Nam.

Ngày 14/3, Việt Nam xác nhận có trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 48. Liên quan đến trường hợp này, trưa cùng ngày toàn bộ cư dân chung cư Hòa Bình (90A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM) được lực lượng chức năng cách ly hoàn toàn.

Bệnh nhân thứ 48 là Đ.T.A. (31 tuổi) sống tại chung cư này.

Chiều 13/3, khi xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 tại chung cư, cơ quan y tế đã lấy 20 mẫu xét nghiệm của người sống ở đây, kết quả đều âm tính. Sáng nay, 43 trường hợp khác được lấy mẫu để tiến hành kiểm tra.

cach-ly-mot-chung-cu-01

Những trước hợp tiếp xúc gần đã thực hiện cách ly theo quy định. Hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân.

Trong sáng 14/3, lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí.

Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người được phong tỏa, từ 22 giờ tối qua. Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn