Tỷ phú Trung Quốc qua đời, 3 con riêng xuất hiện tranh tài sản với con gái của chính thất: Tình tiết ly kỳ

21:55, Thứ sáu 01/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện tranh tài sản thừa kế trong gia đình của ông trùm giải khát Trung Quốc đang được nhiều người quan tâm.

Tông Khánh Hậu, ông trùm ngành giải khát Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn Wahaha, đã qua đời ở tuổi 79 vào thàng 2/2024. Hơn một năm sau, câu chuyện tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình này được tiết lộ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

"Con gái duy nhất" bỗng có thêm 3 người em cùng cha khác mẹ

Lâu nay, công chúng chỉ biết rằng Tông Phức Lệ (Kelly Zong - 43 tuổi) là con gái duy nhất của ông Tông Khánh Hậu với vợ Thi Ấu Trân. Hiện Tống Phức Lệ đang đảm nhận vị trí chủ tịch kiêm CEO công ty Wahaha. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận mới biết rằng, tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc còn có 3 người con riêng. Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng khi vụ kiện của Tông Phức Lệ và 3 người tự xưng là em cùng cha khác mẹ được xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông. Vụ kiện này hướng tới việc ngăn cản Tông Phức Lệ xử lý các tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD trong tài khoản ngân hàng của HSBC Holdings Plc.

Theo truyền thông Hong Kong, 3 nguyên đơn là Tông Kế Xương (Jacky Zong), Tông Tiệp Lệ (Jessie Zong) và Tông Kế Thịnh (Jerry Zong) đã đệ đơn kiện lên tòa an Hong Kong vào tháng 12/2024. Trong đơn kiện, các nguyên đơn cho biết tài khoản tại ngân hàng HSBC là quỹ tín thác do ông Tông lập ra. Khi còn sống, ông đã hứa hẹn cho mỗi người con 700 triệu USD. Bên cạnh đó, các nguyên đơn còn cho biết ông Tông trước khi mất còn có chỉ thị chuyển đổi tiền từ nhân dân tệ sang USD để thêm vào quỹ này.

Ngoài đơn kiện ở Hong Kong, 3 người con riêng của ông Tông còn gửi đơn kiện tại một tòa án khác ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Các nguyên đơn cáo buộc Tông Phức Lệ không thực hiện ý nguyên của cha khi còn sống. Họ yêu cầu cô Tông phải hoàn trả số tài sản đó và tiến hành bồi thường thiệt hại cũng như thanh toán phần lãi suất phát sinh.

Theo các tài liệu pháp lý, tính đến khoảng tháng 5 năm ngoái, 1,1 triệu USD đã bị rút khỏi tài khoản HSBC.

Ông Tông Khánh Hậu và con gái Tông Phức Lệ.
Ông Tông Khánh Hậu và con gái Tông Phức Lệ.

Về phía Tông Phức Lệ, luật sư của cô tuyên bố không chấp nhận bằng chứng từ phía nguyên đơn và cho biết phía cô cũng không nhận được bất cứ chỉ thị nào từ ông Tông về việc phân chia tài sản này. Ngoài ra, cô cũng không rõ số tiền nhân dân tệ cần được chuyển đổi là bao nhiêu.

Trong khi đó, luật sư của 3 người em cùng cha khác mẹ của Tông Phức Lệ cho rằng cô có hành vi bán, xử lý hoặc làm giá trị tài sản trong tài khoản HSBC. Các nguyên đơn đang tìm cách ngăn chặn việc này.

Theo di chúc của ông Tông Khánh Hậu do Tông Phức Lệcông bố, cô là người được thừa kế toàn bộ toàn bộ cổ phần và tài sản của ông Tông ở bên ngoài Trung Quốc đại lục. Di chúc không đề cập đến bất cứ quỹ tín thách nào. Cũng phía Tông Phức Lệ, khoản tiền ở tài khoản tại Hong Kong là tiền dùng để làm ăn ở nước ngoài của công ty.

Tuy nhiên, những người con riêng cho rằng bản di chúc đó chưa được công chứng nên không có giá trị pháp lý. Họ yêu cầu tòa án vô hiệu hóa bản di chúc và tiến hành chia đều cổ phần cho 4 người con (bao gồm 3 người con riêng và Tông Phức Lệ) theo luật thừa kế). Ngoài ra, phải lập quỹ tín thác mới và rót đủ số tiền hơn 2 tỷ USD như lời ông Tông đã nói khi còn sống.

Ngày 1/8, tòa án Hong Kong đã ra lệnh ngăn chặn Tông Phức Lệ rút tiền ra khỏi tài khoản HSBC. Tòa án cũng yêu cầu cô phải cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản này. Lệnh cấm này có hiệu lực cho đến khi các vụ kiện tại tòa án ở Hàng Châu được có kết quả cuối cùng hoặc cho đến khi tòa án Hong Kong có phán quyết tiếp theo.

Lai lịch của 3 người con riêng

Những người con riêng được cho là con của Tông Khánh Hậu với Đỗ Kiến Anh. Bà vốn là một phụ tá thân tín của ông Tông và đã từng làm việc trong tập đoàn do ông sáng lập trong thời gian dài.

Năm 1991, bà Đỗ Kiến Anh (sinh năm 1966 tại Hàng Châu) vào làm việc tại tập đoàn Wahaha của Tông Khánh Hậu. Bà Đỗ có nền tảng tốt nghiệp Đại học Chiết Giang năm 1984. Ở thời điểm được tuyển dụng, ông Tông là người trực tiếp phỏng vấn bà. Ông cũng đánh giá cao năng lực của bà Đỗ. Thời gian đầu, bà làm ở vị trí thư ký văn phòng tổng giám đốc. Sau này, Đỗ Kiến Anh tiếp tục thăng tiến và chuyển sang vị trí khác, trở thành một trong những cấp dưới thân cận nhất của ông Tông.

Bà Đỗ Kiến Anh làm việc tại công ty của ông Tông Khánh Hậu từ năm 1991.
Bà Đỗ Kiến Anh làm việc tại công ty của ông Tông Khánh Hậu từ năm 1991.

Đến năm 1996, Tông Phức Lệ sang Mỹ du học, Đỗ Kiến Anh là người đi cùng. Cũng trong năm đó, tại Los Angeles, bà Đỗ sinh con trai Tông Kế Xương. Đến năm 2007, bà tiếp tục sinh con gái Tông Tiệp Lệ. Người con trai út của ông Tông là Tông Kế Thịnh sinh năm 2017. Trong thời gian ở Mỹ, Đỗ Kiến Anh tham gia quản lý hoạt động kinh doanh của Wahaha ở thị trường nước ngoài. Việc bà di chuyển giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra thường xuyên.

Con gái của chính thất có nhiều hành động mạnh mẽ sau khi thừa kế tài sản từ cha

Sau thời điểm ông Tông Khánh Hậu qua đời, người được cho là con gái duy nhất của ông - Tống Phức Lệ nắm quyền kiểm soát tập đoàn Wahaha. Cô lập tức có động thái điều chỉnh và tối ưu hóa hoạt động của tập đoàn. Trong đó, cô cho dừng dây chuyền sản xuất của 18 nhà máy chi nhánh Wahaha tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Đáng nói, 40% cổ phần của những nhà máy này do Đỗ Kiến Anh nắm giữ. Điều đó có nghĩa là nguồn thu từ cổ tức của bà Đỗ cũng bị cắt đứt.

Sau hành động này, Wahaha tiến hành thuê các công ty bên ngoài làm công việc gia công sản phẩm. Hệ thống công ty Hồng Thắng do Tông Phức Lệ kiểm soát trực tiếp xử lý các hợp đồng đi thuê. Các nhà phân phối đều được Tống Phức Lệ yêu cầu phải ký hợp đồng mới với công ty Hồng Thắng. Ngoài ra, 1,6 triệu bán lẻ của Wahaha bao gồm các siêu thị, tiệm tạp hóa cũng được chuyển quyền kiểm soát từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Hồng Thắng là công ty nắm giữ quyền quản lý.

Các nhân sự cao cấp của Wahaha cũng lần lượt được Tông Phức Lệ loại bỏ. Cô đưa đội ngữ thân tín của mình vào thay thế. Lý do được đưa ra là "nhân viên cũ chỉ nghe lời cha tôi, tôi cần dùng người của mình".

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan