UFO liên tục xuất hiện, cảnh báo 'người ngoài hành tinh ghé thăm' đang 'vượt khỏi tầm kiểm soát'

14:27, Thứ hai 09/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Một chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng đột biến số lượng các báo cáo về việc nhìn thấy UFO trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Theo News.com.au, hiện nay, xu hướng báo cáo về việc nhìn thấy UFO (Vật thể bay không xác định) trên khắp thế giới đang tăng mạnh, khiến nhiều người tự hỏi liệu có phải chúng ta đang đối diện với cuộc "viếng thăm" của người ngoài hành tinh. Theo các chuyên gia, đây không còn là một hiện tượng hiếm gặp mà đã trở thành một vấn đề phổ biến, vượt ra ngoài khuôn khổ của sự tò mò thông thường.

Một phần lớn dân số thế giới tin rằng Trái Đất đã từng được ghé thăm bởi các sinh vật ngoài hành tinh. Tại Anh, cứ năm người thì có một người tin rằng điều này đã xảy ra. Trong khi đó, tại Mỹ, con số này thậm chí còn cao hơn, với 34% dân số tin rằng UFO là bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh – tăng từ 20% vào năm 1996. Khoảng 24% người Mỹ cũng khẳng định đã nhìn thấy UFO ít nhất một lần trong đời.

Có những tuyên bố về việc nhìn thấy UFO ở Victoria vào tháng 1.

Có những tuyên bố về việc nhìn thấy UFO ở Victoria vào tháng 1.

Điều này trở nên thú vị hơn khi nhìn vào thực tế rằng chưa có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, niềm tin này vẫn lan rộng, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới, và đang ngày càng trở thành một vấn đề xã hội.

Tại Mỹ, sự quan tâm đến vấn đề này đã dẫn đến những động thái từ các chính trị gia. Các cuộc tiết lộ thông tin về UAP (Hiện tượng dị thường không xác định) từ Lầu Năm Góc đã nhận được sự chú ý từ cả hai đảng phái chính trị. Nhiều người tin rằng chính phủ và các tổ chức quân sự đang che giấu sự thật về UFO và người ngoài hành tinh.

Cận cảnh vật thể.

Cận cảnh vật thể.

Một cuộc thăm dò của Gallup vào năm 2019 cho thấy có tới 68% người Mỹ tin rằng chính phủ biết nhiều hơn về UFO so với những gì họ công bố. Điều này đã tạo ra một làn sóng yêu cầu minh bạch hóa thông tin từ nhiều đời tổng thống Mỹ, từ Jimmy Carter đến Donald Trump và cả Hillary Clinton.

Gần đây nhất, lãnh đạo Thượng viện Dân chủ Chuck Schumer đã đề xuất Dự luật Tiết lộ UAP năm 2023 nhằm buộc chính phủ tiết lộ thêm thông tin về các hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, các tiết lộ từ Lầu Năm Góc vẫn chưa mang lại bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Việc gia tăng báo cáo về UFO và sự quan tâm của công chúng đối với người ngoài hành tinh đang góp phần thúc đẩy các thuyết âm mưu, đồng thời làm suy yếu lòng tin vào các thể chế dân chủ. Những chương trình truyền hình như "Người ngoài hành tinh cổ đại" trên kênh History thu hút hàng triệu người xem và dường như càng làm tăng sự tin tưởng vào các câu chuyện về người ngoài hành tinh.

Ngày càng có nhiều người tin rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất. Ảnh: Reuters

Ngày càng có nhiều người tin rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất. Ảnh: Reuters

Điều này có thể làm lu mờ các nỗ lực khoa học chính thống trong việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Sinh học vũ trụ – một lĩnh vực khoa học nghiên cứu khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh – hiện đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các chương trình giải trí dựa trên những thuyết âm mưu về UFO.

Việc nhìn nhận UFO không còn là một hiện tượng kỳ lạ mà đã trở thành một vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị. Nó không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về người ngoài hành tinh mà còn gây ra những hệ lụy tiềm tàng đối với lòng tin vào các thể chế xã hội và chính phủ. Trong bối cảnh này, việc phân biệt giữa khoa học và giải trí là cần thiết để tránh làm lu mờ những nghiên cứu chân thực và có giá trị.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Minh Khuê