Không đạt doanh thu, nhân viên tiệm tóc bị ép tự tát 100 cái vào mặt rồi ăn hành sống gây phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Không hoàn thành chỉ tiêu doanh số, các nhân viên trong tiệm tóc phải tự tát vào mặt mình 100 cái, ăn ớt, hành sống, uống giấm và chạy bộ 10 km.

Nhiều nhân viên tại một tiệm làm tóc ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, gần đây phải tự tát vào mặt mình 100 cái, ăn ớt, hành sống, uống giấm và chạy bộ 10 km sau khi "không hoàn thành chỉ tiêu doanh số", tờ The Paper hôm 24/12 đưa tin.

Video: 3 nhân viên buộc phải tự tát vào mặt mình khi không đạt doanh thu.

Anh Pan, người từng làm quản lý tại salon tóc này cho hay, mỗi nhân viên được yêu cầu phải bán các sản phẩm chăm sóc tóc trị giá từ 3.000 - 4.000 tệ/ngày (khoảng từ 10 - 13,5 triệu đồng) cho khách hàng. Nếu không bán đủ doanh số được yêu cầu, các nhân viên sẽ bị phạt nặng.

Trong các cuộc họp, nhân viên phải tự tát mình trước mặt các nhân viên và sếp. Các nhân viên bị phạt phải cho sếp thấy họ tự đánh mình đủ mạnh, hoặc họ sẽ tiếp tục bị phạt tiền nếu không thực hiện đúng hình phạt này.

Anh Pan từng là quản lý tại salon tóc.

Anh Pan từng là quản lý tại salon tóc.

Pan cho biết thêm mình và đồng nghiệp phản đối các hình phạt nhưng lập tức bị sa thải ngay hôm sau. Trong khi đó, tiệm tóc cũng bị tố cáo vẫn còn nợ lương của nhân viên sau khi đã đuổi họ.

Theo luật lao động của Trung Quốc, người sử dụng lao động không được phép làm nhục và đưa ra các hình phạt về thể xác cho người lao động. Ngoài ra, chủ lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu có bất kỳ thương tích nào xảy ra với nhân viên.

Hiện Pan và các đồng nghiệp đều đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn