Sau khi vắt chanh, người ta thường bỏ phần vỏ vào thùng rác. Phần vỏ chanh vốn chứa nhiều tinh dầu và có thể còn chứa một phần nước cốt chanh chưa được vắt hết. Chanh vốn chứa axit citric có nhiều công dụng khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng vào nhiều việc khác nhau trong nhà.
Khử mùi tủ lạnh và lò vi sóng
Bạn có thể tận dụng vỏ chanh để khử mùi thức ăn trong tủ lạnh và lò vi sóng.
Đối với tủ lạnh, bạn chỉ cần đặt vỏ chanh ở các góc trong tủ. Mùi chanh tỏa ra sẽ giúp lọc mùi hiệu quả.
Với lò vi sóng, hãy bỏ vỏ chanh vào bát, thêm một ít nước sạch. Bật chế độ hâm nóng của lò trong khoảng 3 phút. Hơi nước kết hợp với các chất trong chanh tỏa ra sẽ giúp làm mềm cặn bám và khử mùi. Sau đó, chỉ cần dùng khăn sạch lau toàn bộ lò là được.
Làm sạch ấm pha trà
Các loại ấm pha trà sau một thời gian sử dụng thường bị bám cặn màu vàng. Đôi khi việc rửa bằng nước rửa bát cũng không thể loại bỏ các vết bẩn này hoàn toàn.
Lúc này, bạn có thể dùng vỏ chanh và một muối. Cho các thứ này vào nồi nước và đun sôi. Tắt bếp, ngâm ấm trong nước này khoảng 1 tiếng rồi bỏ ra rửa như bình thường.
Vệ sinh dao thớt
Axit citric trong chanh có tác dụng diệt khuẩn, diệt virus ở mức độ nhất định. Thành phần này được sử dụng trong nhiều loại thuốc diệt nấm, xịt côn trùng, khử trùng tay.
Bạn có thể sử dụng vỏ chanh để làm sạch dao và thớt sau khi sử dụng, đặc biệt là sau khi xử lý các thực phẩm sống như thịt cá có mùi tanh.
Chỉ cần sử dụng chanh chà xát lên mặt thớt và dao là được. Sau đó, rửa lại bằng xà phòng và nước sạch rồi để dao, thớt ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Tẩy vết cháy đen ở nồi, chảo
Với trường hợp nồi, chảo bị cháy đen, khó làm sạch, bạn có thể sử dụng vỏ chanh để giải quyết vấn đề. Chỉ cần cho vài vỏ chanh thừa vào nồi, chảo, đổ ngập nước và đun sôi khoảng 15-20 phút. Phần cặn cháy đen sẽ được làm mềm và dễ dàng bong ra. Lúc đó chỉ cần rửa lại bằng nước rửa bát và nước sạch là được.
Làm nước rửa bát từ vỏ chanh
Bạn có thể tận dụng vỏ chanh là làm một loại nước rửa bát không chứa bất cứ hóa chất tẩy rửa công nghiệp nào.
Nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị, bạn chỉ cần cho vỏ chanh, một ít muối hạt và nước ấm vào chai hoặc bình rồi lắc đều. Dùng hỗn hợp này để rửa bát hoặc lâu bếp. Nó có thể giúp loại bỏ những vết dầu mỡ và để lại hương thơm dịu nhẹ.
Nếu có nhiều thời gian và muốn chuẩn bị với số lượng lớn hơn để dùng trong một thời gian, bạn có thể áp dụng cách làm sau: Cắt nhỏ vỏ chanh và cho vào chai hoặc bình (chiếm khoảng 1/3 chai). Sau đó, đổ thêm nước sạch vào khoảng 2/3 chai còn lại. Thêm 2 thìa baking soda vào chai và đậy nắp, lắc đều cho bột tan. Để chai này ở nơi có nắng. Mỗi ngày mở nắp để khí bên trong thoát ra ngoài. Lắc đều chai để thúc đẩy quá trình lên men. Sau khoảng 1 tuần, bạn có thể chắt lấy phần nước và bỏ phần bã. Sử dụng phần nước để rửa bát.
Trước khi rửa bát, cần chú ý gạt bỏ hết thức ăn thừa, tráng qua nước rồi mới dùng nước rửa bát làm từ vỏ chanh và baking soda.