Về già, đừng dại dột tranh cãi với 3 người này: Càng nhẫn nhịn càng tránh được thị phi

09:11, Thứ ba 01/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Sống ở trên đời chúng ta có thể gặp được người thực sự coi tôn nghiêm của chính mình là thứ đáng quý nhất. Kiểu người này thích sĩ diện, ngoài miệng nói là phải trong lòng lại nghĩ khác.

Đừng tranh cãi với người yêu tiền

Đã là con người, mỗi người đều sẽ có những ham muốn khác nhau. Có người thích tình cảm, có người lại thích tích lũy tiền tài, lấy tiền tài làm tài sản lớn nhất. Họ lúc nào cho rằng chỉ có tiền mới khiến bản thân an toàn.

Kiểu người này sẽ xem tiền bạc chính là cuộc sống nên khi ở gần họ bạn đừng nên tranh giành. Con người khi về già đừng đặt lợi ích lên quá cao. Tiền tài không còn là mục tiêu hàng đầu như trước. Đó chỉ là vật ngoài thân, không thể không có, nhưng mất đi vẫn có thể kiếm lại được.

Đó chỉ là vật ngoài thân, không thể không có, nhưng mất đi vẫn có thể kiếm lại được. (ảnh minh họa)

Đó chỉ là vật ngoài thân, không thể không có, nhưng mất đi vẫn có thể kiếm lại được. (ảnh minh họa)

Không tranh chấp với người sĩ diện

Sống ở trên đời chúng ta có thể gặp được người thực sự coi tôn nghiêm của chính mình là thứ đáng quý nhất. Kiểu người này thích sĩ diện, ngoài miệng nói là phải trong lòng lại nghĩ khác.

Họ rất thích thể hiện tài năng, những điểm tốt của mình. Nhưng ta chẳng thể nào tránh được những người như thế. Cách tốt nhất để tiếp xúc với họ là đừng làm họ xấu hổ. Khi đến tuổi trung niên ta sẽ thấy việc thêm bạn bớt thù là cực kỳ quan trọng. Có thêm bằng hữu chính là cách để họ có thêm người giúp đỡ mình.

Khi đến tuổi trung niên ta sẽ thấy việc thêm bạn bớt thù là cực kỳ quan trọng (ảnh minh họa)

Khi đến tuổi trung niên ta sẽ thấy việc thêm bạn bớt thù là cực kỳ quan trọng (ảnh minh họa)

Không tranh với kẻ hiếu thắng

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, vì lý tưởng công bằng, vì điều ta cho là đúng đắn, ta có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Thanh xuân mỗi người chỉ có một, nếu ta không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong sự nhàm chán thì bắt buộc phải xông pha.

Thanh xuân mỗi người chỉ có một, nếu ta không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong sự nhàm chán thì bắt buộc phải xông pha. (ảnh minh họa)

Thanh xuân mỗi người chỉ có một, nếu ta không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong sự nhàm chán thì bắt buộc phải xông pha. (ảnh minh họa)

Nhưng khi bước qua tuổi 30 thì những thay đổi lớn sẽ xảy ra, lúc đó chúng ta nhận ra suy nghĩ tuổi trung niên và người trẻ có những bất đồng. Từ thanh niên thành người trung niên chính là quá trình. Chúng ta đi học, đi làm, chạm đáy xã hội rất nhiều và sẽ có những thay đổi lớn diễn ra. Tình người nóng lạnh, từ non nớt thành chín chắn, lòng tranh đấu háo thắng cũng giảm bớt, đúng sai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: