Vợ qua đời trước, dẫu vất vả bao nhiêu cũng không nên dựa dẫm vào 3 người này

( PHUNUTODAY ) - Vợ qua đời trước, nhiều người chồng băn khoăn không biết nên trông cậy vào ai, chung sống với ai.

1. Anh chị em

Ở ban đầu, anh chị em thường là những người thân thiết trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, khi họ kết hôn và có cuộc sống gia đình riêng, thì gia đình mới trở thành người thân thiết nhất với họ. Vì vậy, khi chúng ta già dần, việc hy vọng dựa vào những anh chị em này trở nên không thực tế.

Nếu người vợ của bạn đáng tiếc qua đời và bạn luôn nghĩ rằng bạn có thể dựa vào sự hỗ trợ từ anh chị em, thì đó thực sự là một tư duy không khôn ngoan. Mối quan hệ gia đình này thường phụ thuộc vào lợi ích, nếu bạn có tài sản, có thể có những người thể hiện sự nịnh hót và nhưng lời ngon ngọt đối với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không có gì, và nếu người vợ đã qua đời, thì thường người khác sẽ tránh xa bạn, và cả anh chị em cũng không ngoại lệ. Tìm kiếm sự ỷ lại vào họ khi bạn đã trở nên già yếu thật sự là một quan điểm không thực tế.

photo-1-15356307341941577399815

2. Con cái

Có những người vẫn tin rằng nuôi dạy con là để sau này khi già họ có thể dựa dẫm vào con cái. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội hiện nay, việc nuôi dạy con cái để chúng trở thành người lớn có thể đảm nhận trách nhiệm không hề dễ dàng cho cha mẹ. Con cái tất nhiên có trách nhiệm chăm sóc, hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, dựa vào con cái khi về già có thể tạo áp lực và gây phiền toái cho chúng.

Lấy ví dụ về chú Tôn, nay đã 68 tuổi, vợ của chú qua đời năm ngoái. Con trai chú đã mời chú đến sống cùng, nhưng chú từ chối. Sau một thời gian, chú Tôn vô tình bị gãy chân và phải ở nhờ nhà con trai. Ban đầu, con trai và con dâu của chú đối đãi chú rất tốt, nhưng sau khi chú bình phục, họ hy vọng chú sẽ ở lại để giúp họ đưa đón cháu đi học.

bai-hat-hay-nhat-ve-tinh-cha-con-211654

Khi thấy mọi việc trôi suôn sẻ, chú Tôn không do dự đồng ý. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, chú Tôn bắt đầu cảm thấy con dâu đã thay đổi thái độ không còn thân thiện như trước. Thực tế, mặc dù ở nhà con trai, chú Tôn cũng đóng góp khá nhiều bằng cách giúp việc và chăm sóc cháu, cùng với việc nhà. Chú cũng đóng phần chi phí cho gia đình. Dù cảm nhận như vậy, mọi chuyện không suôn sẻ mãi, con dâu thậm chí cảm thấy khó chịu vì chú Tôn không tuân thủ vệ sinh cá nhân đầy đủ.

Vì thế, sau những trải nghiệm này, chú Tôn cảm thấy tốt hơn nếu rời khỏi nhà của con trai để không gây khó khăn và xáo trộn tình hình gia đình.

3. Vợ tái giá

Sau khi vợ mất, nam giới thường trải qua cảm giác cô đơn và bơ vơ. Để đối diện với thực tại như vậy, nhiều người chọn tái hôn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết những cặp vợ chồng tái hôn kết hợp với nhau vì lợi ích cá nhân. Đa phần người cao tuổi tái hôn chỉ để đơn thuần sống cùng nhau, chưa thực sự trao gửi tình cảm chân thành.

base64-1616823133629938156766

Quan trọng nhất là khi người lớn tuổi quyết định tái hôn, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hai người mà còn ảnh hưởng đến cả hai gia đình. Nếu mối quan hệ không được xây dựng trên cơ sở tình cảm chân thành, và không có con cái để duy trì, việc nương tựa lẫn nhau đến cuối đời trở nên khó khăn.

Ba kiểu người như trên đều không thể được coi là đáng tin cậy. Do đó, trong bất kỳ tình huống nào, con người cần học cách tự lực cánh sinh. Khi về già, đừng luôn nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác và đặt hy vọng sai chỗ, bởi điều này chỉ làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, việc tự tin tự lực là sự lựa chọn tốt nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link