Vụ 42 người trong xã nhiễm HIV: Nhiều người bị nhiễm bệnh trước khi đến tiêm nhà y sĩ Th.

( PHUNUTODAY ) - Theo lời người thu gom bơm kim tiêm tại cơ sở khám bệnh của y sĩ này, mỗi tuần người này thu gom được khoảng 5kg kim tiêm từ đây, nếu dùng chung thì khó có thể nhiều như vậy. Một bệnh nhân đã nhiễm HIV cũng khẳng định mình bị nhiễm bệnh trước khi đến khám ở nhà y sĩ Th.

Liên quan đến vụ việc 42 người ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) nghi bị nhiễm HIV, trong cộng đồng đang lan truyền thông tin các bệnh nhân HIV đã bị lây nhiễm do khám chữa bệnh và dùng chung kim tiêm từ một bác sĩ ở địa phương.

Bà Nguyễn Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn cho biết, sau tiếp nhận thông tin qua các kênh thông tin, báo chí, hiện Công an huyện Tân Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ tình trạng trên.

Bà Hoa cho hay, ông Th. - người bị nghi vấn dùng chung kim cho nhiều người dẫn tới hàng loạt người tại xã Kim Thượng nhiễm HIV - không phải là bác sĩ. Ban đầu, ông Th. công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn là điều dưỡng, sau đó chuyển qua y sĩ.

Nhà của y sĩ Th. bị nghi dùng chung kim tiêm dẫn đến việc nhiều người trong xã nhiễm HIV

Nhà của y sĩ Th. bị nghi dùng chung kim tiêm dẫn đến việc nhiều người trong xã nhiễm HIV

Ngoài ra, bà Hoa cũng cho biết thêm rằng sau khi có những tin đồn được lan truyền, đơn vị có mời ông Th. lên và yêu cầu báo cáo giải trình. Tuy nhiên, ông Th. khẳng định không dùng chung bơm kim tiêm cho bất kỳ ai.

Chị Hà Thị P. (39 tuổi, trú xã Kim Thượng), người chuyên thu mua kim tiêm, dịch truyền đã qua sử dụng ở nhà y sĩ Th. đã tiết lộ nhiều thông tin. Chị P. hành nghề thu mua sắt vụn đã nhiều năm, trong đó có mua phế phẩm y tế của y sĩ Th.. 

"Hồi trước tôi có hay đến nhà y sĩ Th. để mua phế phẩm y tế, ngoài tôi ra còn có vài ba người nữa cũng đến đây thu mua. Khoảng một tuần thì tôi sang mua một lần, những thứ mua được là bịch dịch truyền và xi lanh tiêm, mỗi loại khoảng 5kg, tổng lại thường mỗi đợt mua được gần một yến. Người ta nói rằng anh này không thay kim tiêm khi tiêm thuốc cho bệnh nhân, tôi nghĩ là không đúng. Nếu không thay thì sao tôi mua được như thế", chị P. nói.

“Cả làng này gần như ai cũng đến đấy để tiêm khi có bệnh. Như gia đình tôi, cả nhà đều đến đấy tiêm, bố tôi là người đến thăm khám nhiều nhất nhưng mẹ tôi là người tiêm ít nhất thì lại bị nhiễm HIV”, chị H.T.P chia sẻ.

Bà P., một người thu gom rác thải y tế tại nhà y sĩ Th.

Bà P., một người thu gom rác thải y tế tại nhà y sĩ Th.

Được biết, mẹ chị P mới chữa bệnh tại nhà y sĩ Th. cũng nhận kết quả dương tính với HIV. Chị P. khẳng định gia đình mình chưa từng có ai bị nhiễm HIV và cũng không có bất kỳ tệ nạn xã hội nào.

Một người khác cũng thu mua phế phẩm y tế tại đây là chị Hà Thị T. (SN 197, trú xã Kim Thượng). Chị T. cho biết: "Từ khoảng 2 năm trước thì tôi bắt đầu sang nhà y sỹ Th. để mua phế phẩm y tế, khoảng 3 tháng nay anh ấy không tiêm truyền nữa nên tôi không mua được.

Mỗi lần cách nhau khoảng 2 tháng, tôi mua được một bao tải gồm xi lanh tiêm và bịch dịch truyền. Các xi lanh và bịch dịch truyền này đều có kim tiêm găm luôn ở đấy, tôi phải cùng với mẹ anh Th. ngồi gỡ ra để vứt vào một túi riêng. Anh Th. nói với tôi nó là phế phẩm độc hại, anh ấy sẽ xử lý riêng.

Một người thu gom khác cũng khẳng định mình thu gom rất nhiều xi lanh tại nhà y sĩ Th. nên việc dùng chung là không có cơ sở

Một người thu gom khác cũng khẳng định mình thu gom rất nhiều xi lanh tại nhà y sĩ Th. nên việc dùng chung là không có cơ sở

Chồng tôi cũng hay sang đó cùng tôi thu mua, bốn tháng trước khi sang thì anh Th. nhận thấy chồng tôi có bệnh, đã tiêm cho chồng tôi 4 mũi. Đến giờ sức khỏe của chồng tôi vẫn tốt, không làm sao cả. Tôi cho rằng anh Th. là người tốt, việc nghi oan cho anh ấy là không nên".

Nhiều người dân xã Kim Thượng cũng khẳng định đã nhiều lần tận mắt thấy y sĩ Th. dùng kim tiêm mới cho bệnh nhân.

Cụ bà Tô Thị B. (SN 1949, trú bản Chiềng 1, xã Kim Thượng) cho biết: “Từ hồi Th. mới bắt đầu hoạt động thăm khám và tiêm cho những người dân trong vùng thì tôi cũng là một trong những vị khách đầu tiên.

Có những lần tôi nhìn thấy nhiều người cùng ngồi xếp hàng chờ được anh Th. thăm khám. Mỗi lần tiêm cho một ai, anh ấy lại xé túi xám đựng xi lanh mới để dùng, xong lại vứt bỏ vào sọt rác. Việc nói anh ấy dùng một bơm kim tiêm cho nhiều bệnh nhân là không đúng“.

Đồng tình với quan điểm này, chị Nguyễn Minh H. (43 tuổi, trú bản Chiếng 1) cũng bác bỏ thông tin y sĩ Th. làm lây bệnh cho hơn 40 người dân ở địa phương.

Chị H dẫn chứng: “Tôi có 4 đứa con, hai đứa đã lớn, hai đứa năm nay mới 1 tuổi, tất cả đều nhiều lần nhờ y sỹ Th. thăm khám, tiêm thuốc. Bản thân tôi 4 năm trước bệnh rất nặng, nhiều lần phải đến nhờ anh Th. tiêm cho. Có những lần tiêm cho tôi nhiều loại thuốc khác nhau trong cùng một lần tiêm, tôi vẫn thấy anh ấy dùng các xi lanh khác nhau, không có chuyện dùng chung lẫn lộn“.

Bà Hà Thị G. (59 tuổi, trú xã Kim Thượng), một trong những người mới bị phát hiệm nhiễm HIV trên địa bàn xã khẳng định mình đã nhiễm vi rút này trước khi đến nhà y sỹ Th. tiêm truyền.

Vợ chồng bà G., một bệnh nhân nhiễm HIV cho biết mình phát bệnh trước khi đến cơ sở của ông Th. thăm khám

Vợ chồng bà G., một bệnh nhân nhiễm HIV cho biết mình phát bệnh trước khi đến cơ sở của ông Th. thăm khám

Bà G. cho biết hồi tháng 12 năm ngoái, bà đã phát bệnh nhưng không biết là do nhiễm HIV, cho là bệnh thông thường. Đến tháng 2 thì đi tiêm. Sau khi tiêm vài tuần nhưng không khỏi thì bà G. xuống BV tỉnh khám. Lúc này bác sỹ bảo bị nhiễm HIV, qua thời kỳ ủ bệnh, đã đến thời kì phát bệnh.

"Hồi tháng 12 năm ngoái thì tôi phát hiện bị nấm lưỡi. Đến tháng 2 năm nay thì mới bắt đầu đi khám chữa bệnh ở một số nơi. Lúc này tôi có mua thuốc về đưa sang nhờ y sỹ Th.. tiêm cho.

Sau khi tiêm một thời gian thấy bệnh không thuyên giảm, tôi có ra bệnh viện tỉnh Phú Thọ xét nghiệm thì biết mình đã bị nhiễm vi rút HIV. Bác sỹ ở đây cho biết tôi đã bị qua thời gian ủ bệnh, lúc bị nấm (biểu hiện do bệnh AIDS tái phát) là đã đến thời kỳ phát bệnh. Trước đó tôi chưa từng đến nhà y sỹ Th.. tiêm truyền bao giờ, vì vậy không thể nói nguyên nhân là do kim tiêm của ảnh ấy được".

Bà G. cho biết mặc dù chưa rõ nguyên nhân do đâu nhưng theo bà điều đó không quan trọng nữa. Hiện giờ bà đang điều trị theo thuốc của bệnh viện cho, sức khỏe đã tốt trở lại, bà rất vui vẻ.

Ông Hà Văn N. (64 tuổi, chồng bà G.) cũng không đồng ý việc nghi ngờ nguồn bệnh là do y sỹ Th.. gây ra. Ông N. cho biết nhiều năm nay ông qua nhà y sỹ Th.. tiêm thuốc thường xuyên, định kỳ, vì vậy nếu đó là nguồn bệnh thì ông khó tránh khỏi không bị lây nhiễm.

Trước đó, ngày 13/8 đoàn công tác của Bộ Y tế gồm các chuyên gia của Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại địa phương để làm rõ vụ việc nhiều người dân tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ bỗng nhiên nhiễm HIV không rõ nguyên do. Có tin đồn nguyên nhân là do một y sĩ trong xã dùng chung bơm kim tiêm cho nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ nguồn cơn cụ thể.

Sau khi làm xét nghiệm cho gần 500 người dân tại xã Kim Thượng, đoàn công tác cho biết, đã phát hiện 42 trường hợp dương tính với HIV, trong đó có người chuyển sang giai đoạn AIDS.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link