Vụ bé trai 8 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man: Khắp thân thể cháu bị đánh rách da nhiều chỗ

( PHUNUTODAY ) - Theo hình ảnh mà nhà trường cung cấp cho thấy khắp thân thể cháu P. bị đánh rách da nhiều chỗ.

Liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man, theo thông tin trên Một thế giới, chiều 31/10, bé Nhan Hữu P. (8 tuổi, ngụ Sóc Chà B, xã Thanh Sơn) đến lớp học thì bạn học cùng lớp phát hiện khắp thân thể có nhiều vết thương chi chít.

Bà Dương Kim Đính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học TT.Trà Cú B cho biết, sau khi bạn bè phát hiện và báo, nhà trường đã giữ cháu và ghi nhận vụ việc để trình báo công an. Sau khi làm việc với mẹ cháu P. nhà trường mới biết cháu bị cha dượng dùng cây đánh đập tàn nhẫn.

Qua quan sát hình ảnh mà nhà trường cung cấp, cho thấy khắp thân thể cháu P. bị đánh rách da nhiều chỗ. Thương tâm hơn là trên lưng cháu P. bị vật cứng tác động rất mạnh để lại thương tích rướm máu, thâm tím, to khoảng 3 ngón tay.

Cháu P. là học sinh thuộc dạng khá, cháu cũng ngoan hiền ở lớp. Về nguyên nhân vì sao cháu bị đánh dã man như vậy nhà trường cũng chưa rõ, hiện cơ quan công an đang điều tra”, bà Đính nói.

vu-be-trai-8-tuoi-bi-cha-duong-bao-hanh-da-man-khap-than-the-chau-bi-danh-rach-da-nhieu-cho-phunutoday.vn

Thương tích trên người cháu P.

Theo thông tin trên báo Đất Việt, P. là con ruột của ông N.V.B. và bà T.T.S.P. Ông B. đang công tác ở UBND một xã thuộc huyện Trà Cú, còn bà P. đang là cán bộ một trường mầm non trên địa bàn xã Thanh Sơn.

Vợ chồng ông B. li dị nhau từ năm 2010, cháu P. được giao cho bà P. nuôi dưỡng. Cách đây 2 năm, bà P. về chung sống với ông K. tại xã Thanh Sơn.

Bà P. thừa nhận P. bị ông K. dùng cây đánh đập vào trưa ngày 31/10. “Do lúc nóng giận tức thời nên ông K. mới đánh P. như vậy”- Bà P. cho biết.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link