Người đàn ông từng được xem là soái ca, ân cần chăm vợ đẻ, nay lại để vợ vác bụng bầu đi đánh ghen

( PHUNUTODAY ) - Ông chồng soái ca từng lên báo vì ân cần chăm vợ đẻ và cô vợ có phước khi được chồng cảm thông, thấu hiểu lại để vợ vác bụng bầu đi đánh ghen...

danh-ghen

Người chồng chia sẻ với những câu nói vô cùng xót xa, đồng cảm với người vợ đã mang nặng đẻ đau sinh ra đứa con xinh đẹp, kháu khỉnh cho mình. Những tưởng rằng anh ta sẽ là người bố tuyệt vời, người chồng tâm lý, luôn toàn tâm toàn ý lo cho vợ con mình.

Những tưởng, anh ta sẽ là người thấu hiểu nhất về những vất vả mà vợ mình phải gánh chịu, anh ta từng ước rằng sẽ chịu thay vợ mình những cơn đau hành hạ. Để rồi hôm nay đây, anh ta lại là người gây ra cho vợ nỗi đau không thể nào kể xiết, nỗi đau mà sẽ luôn đi theo và ám ảnh cô ấy đến suốt cuộc đời.

Câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, khi trên mạng xã hội bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ phải chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp cô bồ nhí trong quán trà sữa.

danh-ghen-0

Và nhân vật chính trong câu chuyện này không ai khác, chính là ông chồng soái ca từng lên báo vì ân cần chăm vợ đẻ và cô vợ có phước khi được chồng cảm thông, thấu hiểu.

Người vợ sau khi chứng kiến cảnh này đã không ngần ngại lao vào bắt quả tang ngay tại trận đôi gian phu dâm phụ. Đặc biệt, không thể kìm chế được cơn tức giận của mình liền lao đến giật tóc, đánh đập cô nhân tình đang ngồi bên cạnh chồng.

Điều đáng nói nhất chính là người vợ đang mang thai đứa con tiếp theo của 2 người. Quá tức giận, cô còn cầm nguyên cốc trà sữa trên bàn và đập vào đầu cô bồ nhí. Bên cạnh đó, vừa đánh cô vừa lớn tiếng chửi cả bồ nhí lẫn anh chồng.

Sau khi sự việc xảy ra đã khiến cả quán trà sữa trở nên náo loạn. Người chồng thấy vậy liền ôm vợ kéo ra để bảo vệ cho cô bồ nhí, cô nhân tình thì đứng nép lại 1 góc, lấy tay ôm đầu và không quên che mặt mình lại để mọi người không nhìn thấy.

Sự việc diễn ra không lâu thì người chủ quán bất ngờ đứng ra đề nghị cặp vợ chồng cùng cô bồ nhí không được gây rối trong quán của mình, có việc gì hãy về nhà cùng nhau giải quyết.

Đoạn clip sau khi được đăng tải không lâu đã khiến nhiều người xôn xao. Có lẽ chẳng ai ngờ được rằng, một người từng khiến người khác ngưỡng mộ, ước ao được lấy làm chồng, ấy vậy mà bây giờ lại đối xử với vợ mình như vậy.

Anh ta từng đau đớn cho vợ mình, xót thương nỗi đau của vợ nhưng rồi cách mà anh ta đền đáp cho sự hy sinh của vợ thật chẳng đáng mặt đàn ông. Thế mới nói, nói thì dễ còn làm thì khó, nói mồm thì ai chẳng nói được, có thực hiện được hay không mới là điều quan trọng.

danh-ghen-1

Hơn nữa, rõ ràng anh ta biết vợ mình đang mang bầu, tại sao lại tàn nhẫn khiến cô ấy đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy. Đáng nhẽ ra, anh phải ở bên vợ mình lúc cô ấy cần anh nhất. Vậy mà, anh đem tình thương yêu, sự quan tâm của mình dành cho người phụ nữ khác, còn vợ con anh thì anh mặc kệ.

Dẫu biết việc đánh ghen của người vợ chẳng nên chút nào, vừa ảnh hưởng đến cái thai vừa hạ danh dự của mình. Thế nhưng, mấy ai có thể bình tĩnh khi chứng kiến cảnh chồng mình như vậy chứ?

Ngoại tình khi vợ mang thai: Sự độc ác nhất của đàn ông

Trong cuộc đời người phụ nữ, giai đoạn mang thai và sinh con là khó khăn và mệt mỏi nhất. Người phụ nữ phải đối diện với bao nhiêu nguy cơ về sức khỏe, cũng như việc chăm con mệt nhoài. Khoảng thời gian này, người vợ nào cũng cần sự quan tâm và sẻ chia từ người chồng của mình. Trớ trêu thay, nhiều người đàn ông khi vợ oằn mình mang nặng đẻ đau thì dan díu với người khác với lí do ngụy biện vô cùng đơn giản: Giải quyết nhu cầu sinh lí!

Người đàn ông thương vợ sẽ hiểu rằng để sinh ra một thiên thần trên đời, người vợ của mình sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi và hi sinh. Những trận ốm nghén, nôn ói đến rộc người. Những cơn chuột rút hành hạ nửa đêm. Rồi để con khỏe mạnh người mẹ phải ăn thật nhiều nên không tránh khỏi việc tăng cân nhanh chóng. Kèm theo đó là những vết rạn chằng chịt nơi bụng, nơi đùi. Chưa kể đến nỗi đau khi banh da xẻ thịt sinh con. Để sinh ra đứa con trên đời, người phụ nữ đã thay đàn ông gánh vác hết những nỗi đau đớn và khổ sở. Sao những ông chồng còn không biết xót thương vợ mình?

Vợ mang thai, chuyện “chăn gối” bị hạn chế, thậm chí “cấm vận”. Dĩ nhiên, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng, nếu biết đặt tình yêu thương và sức khỏe của vợ con lên trên hết thì những bức bối khi không được thỏa mãn sẽ chẳng còn quan trọng đến thế. Nhưng nhìn xung quanh cho thấy, khi vợ mang thai và sinh con là giai đoạn người đàn ông ngoại tình nhiều nhất.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn