Vụ chùa Bồ Đề: Đề nghị khởi tố "bảo mẫu" mua bán trẻ em

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hai bảo mẫu mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) bị đề nghị khởi tố về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em".

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị khởi tố 2 bị can trong vụ án "mua bán trẻ em" ở chùa Bồ Đề gây rúng động dư luận vừa qua.

Hai người bị đề nghị khởi tố về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" là Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Mô tả ảnh.
Chân dung Trang (phải) và Nguyệt trong hồ sơ cảnh sát - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trang là người quản lý nhà mở, trông nom trẻ tại chùa Bồ Đề, còn Nguyệt là người mua trẻ em với giá 35 triệu đồng.

Liên quan tới vụ án, trước đó ngày 4/8, trung tá Nguyễn Cao Khải, Đội phó Đội mua bán trẻ em, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt.

Trước đó, ngày 1/8, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Thành Long (trú tại khu đô thị Việt Hung, phường Giang Biên, quận Long Biên) liên quan đến trường hợp của cháu Cù Nguyên Công - bé trai được nuôi dưỡng tại chùa nhưng bỗng dưng mất tích bí ấn.

Xác định có nghi vấn mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, PC45 đã phối hợp với Công an quận Long Biên, Hà Nội tiến hành điều tra.

Đến ngày 2/8, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Nguyệt và Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang và Nguyệt khai nhận toàn bộ hành vi mua bán cháu Công.

Ngoài trường hợp của cháu Cù Nguyên Công, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Nguyệt còn đang nuôi dưỡng hai cháu bé khác, cũng nhận làm con nuôi. Sau khi bắt giữ Nguyệt, hai cháu nhỏ đã được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng.

Liên quan tới vụ án, hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục vào cuộc làm rõ trách nhiệm liên quan của sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề và điều tra mở rộng về nghi vấn hàng loạt trẻ em được nuôi dưỡng tại đây nhưng bỗng dưng mất tích bí ẩn trong thời gian qua.

Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120, Bộ Luật hình sự)
1.    Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
2.    Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Vì động cơ đê hèn;
d) Đối với nhiều trẻ em;
đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
e) Để đưa ra nước ngoài;
g) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo;
h) Để sử dụng vào mục đích mại dâm;
i) Tái phạm nguy hiểm;
k) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT