Xài thuốc phá thai "tự xử" dễ...vô sinh!

07:45, Thứ hai 21/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-Một loại thuốc trị đau dạ dày giá rẻ bỗng bán rất chạy. Đáng lưu ý, thuốc này đang được các bệnh viện dùng cho bệnh nhân phá thai ngoài ý muốn và khách mua đều là... thiếu nữ chưa chồng.

(Phunudoisong)-Một loại thuốc trị đau dạ dày giá rẻ bỗng bán rất chạy. Đáng lưu ý, thuốc này đang được các bệnh viện dùng cho bệnh nhân phá thai ngoài ý muốn và khách mua đều là... thiếu nữ chưa chồng.

Thuốc dạ dày "cháy chợ"


Chị Thủy - chủ một hiệu thuốc trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) cho biết, gần như ngày nào cũng có các cô gái mua Misoprostol (còn gọi là Cytotec), nói rằng để trị cơn đau dạ dày. Nhiều cô sau đó còn hỏi mua Mifepristone hay RU-486 (các cô gọi tắt là Mifeprex) - một loại thuốc ngừa thai khẩn cấp, hiếm khi bán lẻ. Do hai loại thuốc này đang được nhiều cơ sở y tế dùng để phá thai theo phương pháp nội khoa (gây sảy thai tự nhiên), chị Thủy sinh nghi, yêu cầu nhân viên chỉ bán cho khách có đơn; thường là toa cho bệnh nhân dạ dày, hoặc người vừa nạo hút thai, cần được thuốc này giúp "sạch sẽ".

Chị Thủy cho biết, chị do dự là bởi thuốc chỉ dưới 5000 đồng/viên 200mg, lãi không đáng là bao nhưng hậu quả của nó lại vô cùng lớn nếu bán ồ ạt cho bà bầu định dùng chúng để "tự xử".

Có thai ngoài ý muốn - nỗi niềm khổ ải của thiếu nữ. Ảnh minh họa

Theo giải thích của Băng Tâm - một sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội, không có gì lạ khi các cô gái "trót dại" coi những viên thuốc này như một cứu cánh. Ngay khi những cảnh báo ghê gớm về những tác dụng phụ, tai biến khó lường, khả năng phải nạo thai sót sau uống thuốc được đưa ra, thì tự phá thai bằng thuốc vẫn là giải pháp được nhiều cô "ưng" dùng.

Thứ nhất, các cô không phải tốn nhiều tiền cho việc chia tay cái thai ngoài ý muốn (khoản này nếu cậy đến bác sĩ có thể lên đến 500 ngàn đồng). Thứ hai, thoát cái cảnh vác mặt vào khoa phụ sản của bệnh viện hay một phòng khám tư nào đó, chịu đựng những ánh mắt ghẻ lạnh, cam kết này nọ, khám đi khám lại (nếu dùng thuốc) hoặc chịu đựng dao kéo xủng xoảng và (nếu nạo thai bằng thìa).

Thế nên, theo Băng Tâm, nhiều cô cho "tự xử" bằng thuốc tại nhà tuy mạo hiểm nhưng là giải pháp "fast food", tiện, kín đáo và hợp... cảnh. Và thay vì sống có trách nhiệm hơn với bản thân, nhiều cô lại ỉ i rằng "có thuốc phá rồi!" để ngày càng buông thả.

"Tự xử" bằng thuốc, mất đời làm mẹ

Chỉ từ giữa năm 2010 đến nay nhiều phụ nữ trẻ đã tự ý phá thai bằng thuốc uống để rồi lâm cảnh thập tử nhất sinh. Khoa Cấp cứu - Bệnh viện E mới đây cấp cứu một nữ sinh bị băng huyết nặng, nhau thai ra không hết, gây nhiễm trùng nặng tử cung.

Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội một thiếu nữ 16 tuổi cũng bị chảy máy ồ ạt sau uống thuốc phá thai ở một bệnh viện tư nhân. Khi các bác sĩ khám âm đạo, một thai nhi gần ba tháng đã thối rữa tự chui ra. Tử cung của bệnh nhân đã nhiễm khuẩn và bác sĩ đã phải tốn rất nhiều công để giữ lại phần cơ thể này.

đau buồn
Phá thai bằng thuốc uống có thể gây băng huyết cần cấp cứu gấp. Ảnh minh họa

Tại bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM một thai phụ còn rất trẻ đã phải cắt bỏ tử cung vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ sau khi phá thai bằng thuốc tại một phòng mạch tư mà không được siêu âm kiểm tra vị trí thai. Thai phát triển tại vết mổ cũ, gai nhau bám sâu vào niêm mạc tử cung nên thuốc phá thai làm xuất huyết ồ ạt, gây sốc.

Cũng tại bệnh viện này, một thai phụ 26 tuổi được mổ cấp cứu sau khi uống thuốc phá thai 5 tuần tuổi ở một cơ sở y tế tư nhân, và băng huyết nặng. Việc mất quá nhiều máu đã khiến cô vĩnh viễn sống đời thực vật.

Phá thai bằng thuốc chỉ là "phép thử thứ nhất"

TS Nguyễn Mạnh Trí, khoa A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, phá thai bằng thuốc chỉ được phép thực hiện ở bệnh viện tuyến trung ương, áp dụng với trường hợp dưới 63 ngày vô kinh. Với bệnh viện tỉnh, được phép thực hiện với dưới 56 ngày vô kinh (8 tuần trở xuống). Với bệnh viện huyện, chỉ được phép thực hiện với bệnh nhân dưới 49 ngày vô kinh (dưới 7 tuần). Để bệnh nhân,được an toàn, người thực hiện và theo dõi phải là những bác sĩ sản phụ đã được tập huấn về phá thai bằng thuốc, có trách nhiệm làm sạch buồng tử cung cho bệnh nhân chứ không phải chỉ dùng thuốc là thai "tự ra".

BSCK2 Nguyễn Thị Hồng Minh - GĐ Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ, Bệnh viện Phụ sản TƯ thì cho biết, phương pháp phá thai nào cũng có hạn chế của nó. Phá thai bằng thuốc không nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ, bởi rủi ro vẫn có thể xảy ra. Rủi ro đầu tiên có thể kể đến là băng huyết, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, khi dùng thuốc, thai ra như kiểu "đến tháng" nhưng lượng máu nhiều, suốt 2 - 4 tuần gây bất tiện sinh hoạt.

Phá thai bằng thuốc ngoài những chỉ định cụ thể về tuần tuổi thai, sức khoẻ bệnh nhân, chỉ nên áp dụng cho bệnh nhân ở gần bệnh viện, để kịp cấp cứu nếu băng huyết xảy ra. Dùng thuốc, tỷ lệ thành công là 92 - 97%, nên có một số trường hợp dùng thuốc nhưng thai không ra hết và vẫn phải dùng thủ thuật hút thai.

  • Phước Hạnh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc