Xuất hiện 1 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Bình Dương

( PHUNUTODAY ) - Tối ngày 25/3, ngay khi phát hiện ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả khu phố 4, phường An Phú, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trường hợp mắc Covivd-19 là một người đàn ông (SN 1977), quốc tịch Trung Quốc. Người này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế Thuận An đã tiến hành cách ly điều trị. Đồng thời, tiến hành rà soát xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần và đưa vào khu cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tỉnh Bình Dương xuất hiện ca dượng tính Covid-19 trong cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Tỉnh Bình Dương xuất hiện ca dượng tính Covid-19 trong cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Được biết, trường hợp này, nghi lây từ Campuchia, do mấy ngày trước, người này đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia rồi quay trở lại Bình Dương.

Chiều cùng ngày 25/3, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Cụ thể:

Bệnh nhân 2577 (BN2577) ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nữ, 31 tuổi, là F1 của BN2469.

Bệnh nhân 2578 (BN2578) ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nữ, 3 tuổi, là F1 của BN2469, là con của BN2577.2 trường hợp được cách ly tập trung từ ngày 28/2. Ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm ngày 25/3 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2 Bệnh nhân Bệnh viện Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Bệnh nhân 2579 (BN2579), nữ, 44 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 4, quận 11, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM.

Hà Nội ghi nhận ca tái dương tính Covid-19 sau gần 1 tháng xuất viện. Người nay nhập cảnh từ Mỹ, cách y tại Đà Nẵng và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (từ ngày 27/1 đến 16/2). Sau khi được điều trị khỏi, bệnh nhân được cách ly thêm 14 ngày tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến ngày 1/3, với kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần.Ngày 21/3, bệnh nhân khám và điều trị u thận trái tại Bệnh viện Hữu Nghị.Ngày 24/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính Covid-19 sau đó.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link