Kinh hãi phát hiện quái thú kỳ dị trôi vào bờ biển

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Loài cá có hình dáng kỳ lạ như quái vật, sống ở độ sâu khoảng 1.000m so với mặt nước biển vừa được phát hiện.

Một ngư dân đã tình cờ phát hiện ra con cá kỳ lạ vào bờ biển ở Harbour Otago, Dunedin, New Zealand ngày 16/4. Các nhà khoa học cho hay đây là cá Oarfish có những cái râu rất dài ở phía trước và khuôn mặt khá đáng sợ. Được biết loài 'thủy quái' này thường sống ở độ sâu khoảng 1.000m so với mặt nước biển. Mẫu vật của con cá sau đó đã được gửi đến Bảo tàng Otago để tiến hành các xét nghiệm.

Quái thú kỳ dị trôi vào bờ biển.

Giám đốc dịch vụ Sở Bảo tồn, David Agnew, cho biết ông chưa từng nhìn thấy con vật nào có hình dạng trông như vậy.

'Chắc hẳn nó vừa bị trôi dạt lên bờ bởi trông nó còn rất tươi. Đó là một sinh vật lạ với lớp da mịn, trông giống như giấy thiếc. Nếu bạn chà xát nó, lớp bạc sẽ bám vào bàn tay của bạn', Agnew nói.

'Họ đã nhanh chóng trở lại và nói với tôi rằng nó là một con cá Oarfish vô cùng hiếm gặp ở New Zealand'.

Con cá trên dài khoảng 3m.

Bảo tàng Otago đã lấy mô và các mẫu vật của con cá để tìm ra nguyên nhân khiến cho nó bị dạt vào bờ.

Oarfish thường được tìm thấy hàng trăm mét dưới nước. Có khả năng nó đã được chuyển đến đây bởi tác động của một dòng điện rất mạnh.

Kinh hãi phát hiện loài chim ăn thịt cao 1,2m, nặng 40kg
Kinh hãi phát hiện loài chim ăn thịt cao 1,2m, nặng 40kg
Loài chim ăn thịt nguy hiểm nhất thời tiền sử có tên là Llallawavis scagliai vừa được các nhà khoa học phát hiện mới đây.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT