Những người mang đôi "chân voi" vì mắc bệnh lạ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do mắc những căn bệnh lạ, nhiều người phải khổ sở sống chung với đôi "chân voi" trong suốt nhiều năm.

Cậu bé 10 tuổi mắc chứng "chân voi"

Cậu bé 10 tuổi người Uganda tên là Vincent Oketch gặp vấn đề về bạch huyết khiến đôi chân sưng to bất thường.

Mô tả ảnh.
Cậu bé Vincent Oketch mắc chứng chân voi.

Vincent không thể đi lại được và phải mặc váy thay quần. Chỗ sưng thậm chí còn làm cậu bé bị trật khớp hông và gãy mắt cá chân.

Các bác sĩ ở Uganda cho rằng Vincent mắc chứng chân voi (elephantitis) và biến dạng mô. Một tổ chức từ thiện đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ những chuyên gia người Anh.

Người phụ nữ với chân trái nặng hơn 30kg

Sadia Abdinur, 35 tuổi, người Somali bị dân làng xa lánh và kỳ thị vì một bên chân nặng hơn 30kg.

Mô tả ảnh.
Cô Sadia Abdinur với chân trái nặng hơn 30kg.

Sau trận ốm vì nhiễm trùng năm 2006, chân trái của Abdinur bắt đầu sưng phồng. Tới thời điểm hiện tại, cô đã bị phù bạch huyết nặng.

Cái chân khổng lồ khiến Abdinur không thể làm việc hay sinh hoạt như người bình thường. May mắn là một tổ chức từ thiện đã lên kế hoạch gây quỹ để giúp cô chữa bệnh.

Bác sĩ hàng đầu về mạch máu Nigel Standfield ở Anh sẽ là người tiến hành ca phẫu thuật giải thoát cho Abdinur khỏi cái chân voi.

Người đàn ông có chân trái to như đá tảng

Ông Michael Cull (66 tuổi, Scotland) phải sống chung với chân trái to và nặng như đá tảng trong hơn một thập kỷ.

Mô tả ảnh.
Ông Michael Cull có chân trái to như đá tảng.

Cơn ác mộng bắt đầu sau một tai nạn xe hơi khi ông đang sống ở London. Chứng phù bạch huyết đã khiến các tuyến bạch huyết bị sưng và tắc nghẽn.

Toàn bộ phần chân trái từ ngón chân cho tới hông đã hoàn toàn bị biến dạng.

Cái chân nặng hơn 12kg đã khiến ông gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Không những vậy, ông Cull còn trở thành mục tiêu chế giễu mỗi khi ra đường.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT