Xót xa nữ sinh mắc “hội chứng người hóa đá”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nữ sinh 18 tuổi đã mắc phải căn bệnh vô cùng hiếm gặp khi bộ xương thứ 2 đang phát triển khiến cô đứng trước nguy cơ tàn phế suốt đời.

Người mắc chứng bệnh kỳ lạ nói trên là Seanie Nammock nữ sinh sống tại Birmingham, Anh. Nhìn bề ngoài Seanie Nammock cũng giống như hầu hết các cô gái khác cùng lứa tuổi. Tuy nhiên 6 năm qua, cô gái trẻ này đã phải chiến đấu với một căn bệnh lạ có tên “hội chứng người hóa đá”.

Cụ thể cơ, gân và dây chằng của cô phát triển thành xương cứng. Hiện tại lưng và cổ của Seanie đã hoàn toàn “hóa đá”. Cô không thể nâng tay lên cao quá vùng eo.

Mô tả ảnh.
Seanie Nammock (bên phải) mắc căn bệnh hiếm gặp.

Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian để tìm ra cách chữa trị, trong khi đó nữ sinh 18 tuổi hàng ngày vẫn phải đối mặt với nỗi lo sợ tình trạng bệnh ngày một nặng hơn.

Phương thức điều trị duy nhất mà Seanie đang áp dụng đó là thuốc giảm đau.

Seanie sẽ phải quyết định thay đổi cuộc sống, xem liệu mình sẽ ngồi hay nằm vì đó là tư thế cô sẽ giữ suốt phần đời còn lại.

Theo:  khoevadep.com.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT