Bé gái 14 tuổi đâm mẹ tử vong vì cấm yêu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đáp lại những lời khuyên răn chân thành của “bậc sinh thành”, bé gái 14 tuồi lạnh lùng vung liềm đoạt mạng mẹ đẻ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/07, tại địa bàn làng Trung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng , tỉnh Lào Cai xảy ra án thương tâm. Nạn nhân là chị Hà Thị Luyến (SN 1983) bị hung thủ là con đẻ Ngô Thị N. (SN 1999) dùng liềm gây thương tích dẫn đến tử vong.

Mô tả ảnh.
Con gái giết mẹ vì cấm yêu (ảnh minh họa)

Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do N. bị bố mẹ cấm yêu đương khi tuổi còn quá  nhỏ. Do đó, thường xuyên xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, chị Luyến đã nắm tóc N. khi 2 mẹ con đang cắt cỏ vườn. Trong cơn giận dữ, N. vung liềm đâm mẹ. Sau nhát dao đầu tiên, chị Luyến hoảng loạn ôm vết thương bỏ chạy. Không chịu buông tha, N. đuổi theo truy sát và đâm thêm một nhát chí mạng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá hiểm, chảy máu cấp, nạn nhân đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) phát hiện N. đang ẩn náu tại một nhà nghỉ. Trong quá trình vây bắt và thuyết phục, N. đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT