Gây án mạng trả thù cho 18 tháng cải tạo

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hận thù vì từng bị bắt giao cho cơ quan Công an và lĩnh án 18 tháng, sau khi ra tù, hung thủ máu lạnh sang nhà đâm chết cán bộ quản lý trật tự.

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang truy bắt Phạm Văn Kiệt (SN 1993, trú khối 9, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ hành vi “Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1967, sống ở nhà 363/8 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, đêm 30/9, Kiệt cầm theo một con dao đến trước cổng nhà ông Phúc chửi bới. Khi chủ nhà vừa mở cửa ra, Kiệt liền lao tới đâm mấy nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt tại khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Con dao gây án bị vứt lại. Nạn nhân tử vong với 3 nhát dao trên thi thể ở các vùng ngực và vai.

Gấy án mạng trả thù

Con dao gây án bị vứt lại hiện trường (ảnh minh họa).

Được biết, Ông Phúc làm ở Đội quản lý trật tự đô thị phường Tân Lập. Năm 2009, ông từng bắt Kiệt giao cho cơ quan công an về hành vi “Trộm cắp tài sản” và khiến y phải đi cải tạo 18 tháng.

Hiện, cơ quan Công an vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt hung thủ để xử lý theo pháp luật.

giết người vì tiếc tiền típ
Quay lại nhà hàng chém người vì… tiếc tiền “típ”
Thấy nhóm khách hàng 'quỵt" tiền “boa” sau khi 2 tiếp viên phục vụ nhiệt tình, 2 nạn nhân nói đỡ mấy câu bị hành hung suýt chết.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT