“Nghịch tử” dùng “song dao” đâm ch.ết bố đẻ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vì bất đồng chuyện làm ăn, hung thủ máu lạnh 2 tay cầm 2 con dao, chờ bố đẻ ngã xuống xông tới thẳng tay đâm tới tấp đến chết.

Ngày 13/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Phước Linh (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Thương (SN 1960, bố đẻ bị cáo). 

Theo thông tin ban đầu, ông Thương làm nhân viên bảo vệ tại công ty TM – DV – Ánh Dương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Năm 2013, ông được công ty ưu đãi cho mượn một lô đất để chăn nuôi vịt xiêm.

Kết quả kinh doanh không thuận lợi như mong muốn. Linh muốn chuyển sang nuôi heo rừng và trồng bắp nhưng ông Thương không đồng ý. 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Nghịch tử đâm chết bố đẻ

"Nghịch tử" Nguyễn Phước Linh tại phiên tòa.

Chiều ngày 1/4, Linh đến công ty gặp cha tiếp tục tranh cãi về việc làm ăn. Ông Thương cáu giận la mắng khiến Linh tự ái bỏ về. Hơn một giờ sau, Linh cầm đá và 2 con dao quay lại công ty.

Thấy ông Thương đang nói chuyện với bà giám đốc, Linh ném cục đá giữa 2 người nhưng không trúng ai. Ông Thương hốt hoảng bỏ chạy thì bị Linh ném hòn đá khác trúng gáy. Thấy bố gục xuống, tên “nghịch tử” xông tới dùng 2 con dao đâm chém nạn nhân tới chết.

Sau đó, hung thủ lên rẫy vứt dao, thay quần áo. Công an bắt giữ Linh khi y quay lại hiện trường gây án.

Theo giám định của Trung tâm pháp y Đà Nẵng, Linh bị trầm cảm mức độ nhẹ nhưng có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phước Linh chung thân cho tội “Giết người”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT