Xuất hiện "vật thể lạ" màu trắng nghi là dòi trong bát bún bò Huế tại Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - Chia sẻ trên Facebook cá nhân, một thanh niên đã chụp hình bát bún bò Huế với miếng xương có xuất hiên những đốm trắng nghi là dòi. Ngược lại, chủ của quán bún lại khẳng định không hề có xương bẩn tại quán ăn của mình.

Sáng 19/4, những hình ảnh về bát bún bò Huế với miếng xương lấm tấm đốm trắng, nghi là dòi được 1 tài khoản Facebook có nickname L.L. đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Theo người đăng tải hình ảnh chia sẻ, sự việc được anh ghi nhận tại 1 quán bún bò Huế trên phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Câu chuyện được anh L. đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người cảm thấy giật mình, sợ hãi trước hình ảnh đáng sợ về miếng xương, cho rằng nếu không để ý mà ăn phải thì tổn hại cho sức khỏe là rất nghiêm trọng.

Miếng xương được đăng tải lên Facebook

Miếng xương được đăng tải lên Facebook

"Tôi ăn gần hết bát bún rồi mới phát hiện ra miếng xương có dòi, tôi gọi chủ quán ra để nói chuyện thì họ nói không biết đó là gì. Sau đó tôi có nói mình là luật sư, có thể làm ra ngô ra khoai nên họ đã ra tận xe tôi để xin lỗi.

Họ còn nói với tôi họ chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tôi làm luật sư chuyên về mảng đó nên hiểu rất rõ sự nguy hại nếu không được cấp giấy. Tôi đăng lên mạng để mọi người cảnh giác, chứ không muốn vùi dập ai" - anh L. cho biết.

Sau khi hình ảnh được đăng tải rất nhiều người cảm thấy giật mình, sợ hãi trước hình ảnh đáng sợ về miếng xương, cho rằng nếu không để ý mà ăn phải thì tổn hại cho sức khỏe là rất nghiêm trọng.

Chị M.A viết: "Đáng sợ quá, miếng xương đầy dòi bọ thế kia mà ăn vào thì khác gì rước bệnh vào người. Người chủ quán làm ăn thất đức quá, đúng là giờ đi ăn hàng quán phải nhìn ngó cho thật cẩn thận".

"Hàng quán giờ sợ quá. Nếu muốn sạch thì ăn ở nhà cho lành. Quả này quán bún kia mất khách" - anh T.L bình luận.

Bên cạnh đó, lại có nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh được đăng tải không thuyết phục, bởi lẽ xương dù có dòi bọ nhưng qua quá trình chế biến, đun nấu thì không thể còn bám lại như thế được. Lý do đối thủ cạnh tranh tìm cách "dìm hàng" cũng không bị bỏ qua.

"Xương dù có ôi thiu, dòi bọ nhưng quá trình hầm không thể còn bám dòi thế kia được. Phố Nghĩa Tân 10 nhà thì 5 nhà bán bún bò Huế, quán này lại mới mở, có ai nghĩ đến âm mưu đăng ảnh để phá hoại công việc làm ăn của đối thủ như tôi không?" - anh N.K nêu ý kiến.

Còn chị Phúc - chủ quán cho hay, 20 năm trong nghề đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp như này. Chị khá bức xúc trước việc 2 nam thanh niên tố cáo cửa hàng bán bún có dòi. Chị Phúc xác nhận, đấy chỉ là mùn cưa chân giò chứ không phải là dòi. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn