Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt, mang ý nghĩa cầu bình an, may mắn và khởi đầu một năm mới hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy và đạo Phật, nếu vô tình phạm phải những điều kiêng kỵ khi đi chùa, không những lời cầu khó linh ứng mà còn dễ làm tiêu tán phúc khí, ảnh hưởng đến vận may cả năm. Dưới đây là 3 điều đại kỵ cần tránh khi đi chùa đầu năm, ai cũng nên biết để giữ trọn phúc lành.
Kiêng ăn mặc hở hang, phản cảm khi vào chùa
Chùa chiền là chốn linh thiêng, thanh tịnh, nơi con người tìm về sự an yên trong tâm hồn. Vì vậy, việc ăn mặc quá ngắn, hở hang hoặc phản cảm khi đi chùa được xem là đại kỵ trong phong thủy. Trang phục thiếu kín đáo không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng với cửa Phật mà còn bị cho là làm nhiễu loạn trường khí thanh tịnh nơi chốn linh thiêng.
Theo phong thủy, ăn mặc chỉnh tề, màu sắc nhã nhặn sẽ giúp tâm an, khí thuận, từ đó dễ đón nhận năng lượng tốt lành. Ngược lại, nếu mặc đồ quá sặc sỡ, hở vai, hở ngực hay quần ngắn trên gối, bạn có thể vô tình làm giảm đi phúc khí của chính mình, lời cầu nguyện cũng khó được chứng giám.

Kiêng cầu xin tiền tài, danh lợi quá tham lam
Nhiều người đi chùa đầu năm thường mang tâm lý “xin càng nhiều càng tốt”, cầu từ tiền tài, chức quyền cho đến trúng số, phát tài nhanh chóng. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy và nhà Phật, đây là điều không nên. Chùa là nơi hướng con người đến chữ “thiện” và sự giác ngộ, không phải nơi để mặc cả hay đòi hỏi lợi ích vật chất một cách tham lam.
Việc cầu xin quá nhiều về danh lợi có thể khiến tâm không tịnh, sinh ra vọng niệm, làm giảm giá trị tâm linh của chuyến đi chùa. Thay vào đó, đầu năm nên cầu bình an, sức khỏe, gia đạo yên ấm. Khi tâm thiện lành, sống đúng đạo, phúc lộc tự nhiên sẽ đến một cách bền vững và lâu dài.

Kiêng nói tục, cười đùa lớn tiếng, tranh cãi trong chùa
Một trong những điều kiêng kỵ quan trọng khi đi chùa đầu năm là nói tục, cười đùa ồn ào hoặc tranh cãi, hơn thua ngay trong khuôn viên chùa. Theo phong thủy, lời nói mang năng lượng rất mạnh, những lời tiêu cực, to tiếng sẽ phá vỡ sự thanh tịnh, đồng thời tạo ra trường khí xấu ảnh hưởng trực tiếp đến vận may của bản thân.
Đi chùa là để tâm tĩnh, lòng an. Nếu giữ được thái độ nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, hành xử nhã nhặn thì không chỉ thể hiện sự tôn kính với chốn linh thiêng mà còn giúp tích thêm phúc đức cho bản thân và gia đình trong năm mới.