Dưới đây là 5 món ăn theo quan niệm dân gian nên tránh bày lên mâm cỗ ngày mùng 1 Tết, vì gắn với ý nghĩa không may mắn trong ngày đầu năm:
Thịt vịt
Thịt vịt là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, thịt vịt không thích hợp để ăn vào ngày mùng 1 tết. Trong quan niệm truyền thống, thịt vịt thường gắn với sự “tan đàn, xẻ nghé”, chia ly và không thuận hòa. Do đó nhiều người cho rằng nếu ăn thịt vịt vào ngày đầu năm sẽ gây ra sự lục đục, bất hòa trong gia đạo. Dù đây là món ngon quen thuộc, nhưng ngày đầu năm người ta thường ưu tiên thịt gà – biểu tượng cho khởi đầu suôn sẻ và cát tường.
Mực
Mực cũng là món ăn không nên ăn vào ngày mùng 1 Tết âm. Dân gian có câu “đen như mực”, vì vậy mực bị xem là món ăn mang ý nghĩa không sáng sủa, thậm chí nhiều người còn cho rằng ăn mực vào mùng 1 có thể khiến rước vận xui. Ăn mực vào ngày mùng 1 bị cho là dễ gặp đen đủi, công việc trục trặc, tiền bạc không hanh thông. Do đó, nhiều gia đình tránh hoàn toàn các món từ mực trong bữa cơm đầu năm.
Cá mè
Tên gọi “mè” gợi liên tưởng đến “mè nheo”, rắc rối, phiền toái nên nhiều người tránh ăn vào mùng 1 Tết. Bên cạnh đó, cá mè có vị hơi tanh, trong quan niệm xưa không tượng trưng cho sự thanh sạch, may mắn. Vì vậy, dù cá thường là biểu tượng của dư dả, riêng cá mè lại không được ưa chuộng trên mâm cỗ mùng 1 và những ngày đầu năm.
Cháo trắng
Cháo trắng là món ăn thường gắn với sự đạm bạc, thiếu thốn, túng bấn, do đó người ta thường tránh ăn vào mùng 1 Tết. Trong ngày đầu năm – thời điểm tượng trưng cho khởi đầu đủ đầy, sung túc – nhiều gia đình tránh ăn cháo để không gợi cảm giác nghèo khó, túng thiếu.
Thịt chó
Thịt chó cũng là món ăn nhiều người rất kỵ ăn vào đầu năm, đầu tháng. Theo quan niệm dân gian, thịt chó thường được ăn vào cuối tháng để “giải xui”, vì vậy nhiều người cho rằng ăn vào đầu tháng, đặc biệt là mùng 1 Tết, sẽ không tốt cho vận may. Bên cạnh đó, đây là món ăn mang tính “xả vận”, không phù hợp với ý nghĩa đón tài lộc, khởi đầu hanh thông của năm mới.
Lưu ý: Những món ăn trên đây có thể chỉ kiêng kỵ ở một số vùng miền nhất định. Hoặc, tùy theo quan niệm của mỗi gia đình, có thể ăn hay không ăn tùy sở thích. Do đó, nó chỉ mang tính chất tham khảo, không ép buộc.