3 loại cây dây leo trồng ở ban công, không tốn công chăm sóc, hoa nở thành rèm đẹp miễn chê

23:31, Thứ bảy 22/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Những loại cây dây leo nào có thể trồng ở ban công để tạo không gian xanh tươi, giàu sức sống cho căn nhà.

Lan cầm cù

Lan cầm cù còn được gọi bằng cái tên khác là lan anh đào. Loại cây này thuộc họ thiên lý, xuất xứ từ vùng Đông Nam Á và Úc. Cây này được phân bổ tại các nước Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc và Châu Đại Dương.

Lan cầm cù là loại cây dây leo thân mềm, sống lâu năm. Cây có thể đạt chiều cao trung bình từ 4-7m. Lá của cây có hình bầu dục, đầu hơi thuôn nhọn. Hoa lan cầm cù hình cầu vào có mùi thơm dễ chịu. Hoa nở thành chùm hình ngôi sao 5 cánh. Loại hoa này cũng tương đối lâu tàn, có thể bền đẹp trong khoảng 7-10 ngày.

Cây lan cầm cù có thể trồng ở ban công để làm cảnh.

Cây lan cầm cù có thể trồng ở ban công để làm cảnh.

Cây lan cầm cù có khả năng chịu hạn tốt. Do đó, bạn không cần phải tưới nước cho cây quá nhiều. Tùy theo mùa mà điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp, trung bình khoảng 1 lần/tuần là được hoặc kiểm tra tình trạng của đất trước khi tưới cho cây.

Về ý nghĩa, hoa lan cầm cù được cho là biểu tượng của sự yêu thương, sự tròn đầy viên mãn. Người ta có thể dùng loại cây này để làm quà tặng cho người mà mình yêu quý.

Hoa lan hoàng dương

Cây lan hoàng dương có nguồn gốc từ châu Mỹ. Cây này có thân leo rủ, sống lâu năm. Cây có thể đạt chiều dài từ 50 đến 250 cm.

Cây lan hoàng dương thân leo có khả năng bám vào cành cây hoặc các vật cố định nên bạn có thể tạo giàn cho cây. Lá của cây này có hình bầu dục, phần đầu hơi nhọn. Nếu được chăm sóc tốt, cây có thể nở liên tục từ mùa thu năm trước tới mùa xuân năm sau.

Hoa lan hoàng dương có thể trồng ở ban công để tạo thành giàn rủ xuống trông rất đẹp mắt.

Hoa lan hoàng dương có thể trồng ở ban công để tạo thành giàn rủ xuống trông rất đẹp mắt.

Hoa lan hoàng dương có màu vàng, mọc theo chùm và rủ xuống trông như những chiếc đèn chùm.

Cây dễ trồng, có thể bám vào hàng rào, lan can hoặc tạo giàn leo.

Loại cây này đại diện cho sức sống, sự hồi sinh. Ngoài ra, chùm hoa sặc sỡ, kết vào nhau thành chuỗi dài còn gợi nhắc tới sự gắn kết, tiếp nối và sự đùm bọc, đoàn kết. Hoa lan hoàng dương có màu vàng còn đại diện cho may mắn, tài lộc, phú quý.

Hoa lồng đèn

Hoa lồng đèn có nguồn gốc từ vùng núi rừng ở Trung và Nam Mỹ. Loại cây này có tên khoa học là Fuchsia. Cây ưa khí hậu mát mẻ. Ở Việt Nam, loại cây này thích hợp với thời tiết ở các vùng như Sapa, Mộc Châu, Đà Lạt...

Hoa của loại cây này có hình dáng giống như chiếc lồng đèn, có màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Loại cây này cần có đất giàu dinh dưỡng, giữ ẩm tốt, tơi xốp, độ pH ở khoảng 6. Cây thích hợp để trồng ở vị trí thông thoáng, có khả năng đón nắng sớm, tránh nắng gắt trực tiếp.

Hoa lồng đèn có màu sắc rực rỡ, giúp tô điểm cho không gian sống.

Hoa lồng đèn có màu sắc rực rỡ, giúp tô điểm cho không gian sống.

Có thể trồng cây ở ban công để cây có thể phát triển tốt. Nếu trồng cây trong nhà, để ở phòng khách hoặc bàn làm việc, tốt nhất nên đem cây đi phơi nắng vào buổi sáng, một tuần làm 3-4 lần hoặc đặt cây ở những vị trí có ánh nắng khuếch tán như gần cửa sổ.

Cây không cần tưới quá nhiều nước. Một tuần có thể tưới nước quanh gốc 1-2 lần. Lưu ý, khi tưới không nên để nước dính vào hoa và lá vì dễ làm cây bị thối.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền