3.000 tấn than lậu suýt rời hải phận Việt Nam trót lọt

15:49, Thứ hai 07/10/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lực lượng hải quan vừa phát hiện, bắt quả tang tàu Hùng Cường 135 chở khoảng 3.000 tấn than cám lậu tại vùng biển Quảng Ninh. Tình trạng buôn lậu than qua đường biển có diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo Dân trí, tối 3/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng Ninh, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã phát hiện có một tàu mang số hiệu Hùng Cường 135 chở hàng hóa đi từ hướng nội địa ra phao số 0 có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra, phát hiện tàu chở lượng lớn than cám lậu.

Một tàu chở than cám lậu trên biển Quảng Ninh bị lực lượng hải quan bắt giữ.

Thuyền trưởng tàu là Trần Văn Dũng (SN 1989), thường trú tại Hải Phòng khai nhận tàu Hùng Cường 135 chở khoảng 3.000 tấn than cám, không xuất trình được bất cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, di lí tàu Hùng Cường 135 cùng hàng hóa về neo đậu tại khu vực kiểm soát của Hải đội 1 để tiếp tục điều tra.

Trước đó, Đội Kiểm soát hải quan (KSHQ) số 2 Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với Hải đội kiểm soát khu vực miền Bắc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Quảng Ninh vừa phát hiện phương tiện thủy hiệu Vĩnh Thuận 09 do Phạm Quang Bình, trú tại Kỳ Bá - Thái Bình làm thuyền trưởng vận chuyển hơn 2.000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại khu vực Vũng Đục - Cẩm Phả.

Trước đó, Bộ Tài chính vừa có ý kiến chính thức về việc không thực hiện bất cứ ưu đãi nào đối với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) ngoài việc giảm thuế xuất khẩu than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá từ 13% xuống 10% kể từ ngày 1/9/2013.

Đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng đối với than xuất khẩu của Vinacomin cũng không được Bộ Tài chính chấp thuận với lý do, than xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản chưa qua chế biến, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên không được khấu trừ hoặc hoàn thuế đầu vào.

Tương tự, Bộ Tài chính cũng không đồng ý giảm thuế bảo vệ môi trường trong việc khai thác than của Vinacomin mà yêu cầu ngành than phải thực hiện theo đúng quy định về thuế mức thuế bảo vệ môi trường phải nộp vào ngân sách nhà nước hiện hành là 10.000 đồng/tấn than nâu, than mỡ, than đá và 20.000 đồng/tấn đối với than antraxit khai thác được.

Ngoài thuế bảo vệ môi trường, khai thác than còn phải chịu phí bảo vệ môi trường từ 6.000 đồng đến 10.000 đồng/tấn than khai thác. Theo bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ chỉ ban hành khung phí bảo vệ môi trường, còn mức phí cụ thể do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Tương tự, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác bauxite (do Vinconmin thực hiện) hiện nay là từ 30.000 đồng đến 50.000 tấn quặng khai thác được. Mức phí này cũng do HĐND cấp tỉnh quyết định dựa vào khung phí do Chính phủ quy định.

Theo bà Mai, mức phí bảo vệ môi trường hiện nay đối với than và bauxite do HĐND cấp tỉnh quy định vẫn còn thấp, chưa đủ kinh phí để xử lý môi trường hiện nay do khai thác quặng gây ra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: