5 bộ phận dễ bị lãng quên khi bôi kem chống nắng nhưng lại nhanh già nhất

( PHUNUTODAY ) - Việc bôi kem chống nắng không đều ở các vùng da là nguyên nhân khiến chị em già đi nhanh chóng.

Kem chống nắng được coi là vật bất ly thân đối với chị em phụ nữ. Thế nhưng chị em cần bôi kem chống nắng đúng cách, đúng thời điểm và quan trọng là phải bao gồm cả các bộ phận quan trọng hay tiếp xúc với ánh nắng thì loại kem này mới có thể phát huy hết tác dụng. Dưới đây là 5 bộ phận chị em thường quên bôi kem chống nắng dẫn tới già nhanh, nhan sắc xuống hạng.

1. Mí mắt

Bôi kem chống nắng, nhiều chị em thường bỏ qua vùng mắt, nhiều nhất là ở khu vực mí mắt. Ai cũng cho rằng chỉ cần bôi kem chống nắng ở vùng da bọng mắt là giúp chống nhăn nheo, chảy xệ nhưng thực tế thì điều này chưa đúng. Khi bôi kem chống nắng, chị em đừng bỏ qua việc bôi kem vùng mắt, nhất là mí mắt. Mí mắt không được bôi kem chống nắng sẽ dễ nhăn nheo, chảy sệ, sụp mí. Nếu bạn thường xuyên bôi kem mắt mà không dùng kem chống nắng thì cũng chỉ phí tiền.

boi-kem-duong-da-mat

2. Môi

Khi thoa kem chống nắng, các cô nàng thường thoa lên da mặt mà quên môi, trong khi đây cũng là bộ phận tiết xúc với ánh nắng nhiều nhất. Chị em cho rằng chỉ cần thoa lớp son lên môi là che đậy được hết khuyết điểm nhưng trong thực tế, đây chỉ là nhất thời.

Theo thời gian, đôi môi không được bôi kem chống nắng sẽ dần kém mượt mà, xuất hiện nhiều nếp nhăn, ngày càng thâm xấu.  Nếu chăm chỉ bôi kem chống nắng cho bộ phận này, rất có thể bạn sẽ luôn có đôi môi căng mọng, hồng hào khiến thiếu nữ đôi mươi cũng phải ước ao.

3. Cổ

Cổ cũng là một bộ phận tố cáo tuổi tác. Vùng da ở cổ cũng cần được nâng niu, chăm sóc như da mặt nhưng vì sợ bôi sẽ gây bết dính tóc, sợ tốn kem, có tóc che hết phần cổ... nhiều chị em vô tư bỏ qua việc bôi kem chống nắng. Nếp nhăn ở vùng cổ hình thành rất nhanh, vô tình tố cáo tuổi tác dù bạn đã cố gắng hack tuổi bằng việc thoa kem chống nắng cho khuôn mặt đều đặn, đúng cách.

timthumb

4. Tai

Bạn có bao giờ băn khoăn vì sao tai mình luôn có màu đậm hơn so với da mặt. Rất có thể là do bạn không bôi kem chống nắng cho đôi tai của mình. Ánh nắng mặt trời với những tia cực tím vẫn khiến da bạn bị lão hóa cực nhanh ngay cả khi có sự che chắn của mái tóc.

5. Gáy

Với người thường xuyên xõa tóc thì lại càng không nhìn thấy được. Thế nên nhiều người cũng bỏ qua khu vực này để đỡ tốn kem chống nắng. Nhưng thực tế, ngay cả khi bạn mặc kín mít nhưng đi ra ngoài nắng thì tia UV gây hại da vẫn chiếu xuyên vào và tấn công. Vùng da ở gáy vẫn sẽ nhăn nheo, chảy xệ như thường.

thoa-kem-chong-nang-6

Lưu ý giúp bạn gái thoa kem chống nắng đúng chuẩn

- Bôi kem chống nắng vùng mặt tuyệt đối không bỏ qua các khu vực mí mắt, cổ, gáy, tai, môi.

- Bôi kem chống nắng vùng mặt và bôi cả cho những khu vực như tay, chân. 

- Che chắn cẩn thận bằng áo váy chống nắng, đeo kính râm khi đi ngoài đường dù đã bôi kem.

- Sau 2-3 giờ phải bôi lại kem chống nắng, với dân văn phòng, người làm việc trong nhà có thể để sau 4-5 tiếng.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link