Hoa giả, quả nhựa
Việc dâng hoa, dâng quả lên bàn thờ là cách thể hiện lòng thành kính và mong cầu sự bình an, may mắn cho gia đình. Tuy nhiên, nếu vì sự tiện lợi mà sử dụng hoa giả hay quả nhựa để bày biện trên hoặc dưới khu vực thờ cúng thì lại vô tình phạm phải điều đại kỵ trong phong thủy.
Theo quan niệm dân gian, những vật phẩm giả mạo thể hiện sự hời hợt, thiếu thành tâm. Khi lễ cúng không xuất phát từ lòng thành thật sự, gia chủ rất khó nhận được sự phù hộ từ bề trên, thậm chí còn bị xem là bất kính. Nếu điều kiện chưa cho phép chuẩn bị mâm lễ cầu kỳ, chỉ cần một bình hoa tươi và mâm quả thật đơn giản, sạch sẽ là đã đủ để thể hiện lòng thành.

Bể cá, chậu nước
Nhiều người có thói quen đặt bể cá trong nhà với mong muốn tăng vẻ đẹp không gian hoặc kích hoạt tài lộc theo phong thủy. Tuy nhiên, cần tuyệt đối tránh đặt bể cá hay chậu nước ngay bên dưới bàn thờ.
Trong quan niệm phương Đông, bàn thờ đại diện cho cõi linh thiêng – thuộc hành Hỏa, còn bể cá tượng trưng cho Thủy. Khi hai yếu tố này đặt gần nhau sẽ tạo nên thế “Thủy – Hỏa xung khắc”, dễ khiến tài vận bất ổn, gia đạo gặp nhiều biến cố không mong muốn.
Chưa kể, tro bụi từ nhang khói có thể rơi xuống làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến cá nuôi. Nếu cá chết, trong phong thủy đó còn là điềm xui, báo hiệu hao tài tốn của, công việc trắc trở.
Giấy tiền, vàng mã chưa hóa
Vàng mã là vật phẩm mang tính tượng trưng trong các nghi lễ cúng tế, nhằm bày tỏ lòng tưởng nhớ đối với người đã khuất. Tuy nhiên, việc để giấy tiền, vàng mã chưa hóa dưới chân hoặc quanh bàn thờ lại là điều cần tránh.
Theo phong thủy, sau khi cúng xong, vàng mã cần được đem đi hóa để “chuyển gửi” về cõi âm. Việc giữ lại quá lâu không chỉ khiến khu vực thờ cúng lộn xộn, mất trang nghiêm mà còn dễ dẫn đến việc tích tụ khí âm, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến vận khí trong nhà và cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Vật dụng linh tinh, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày
Nhiều gia đình vì muốn tận dụng không gian sống nên thường đặt các vật dụng sinh hoạt dưới chân bàn thờ như sách báo cũ, giày dép, vali, thậm chí cả dao kéo hoặc gương soi. Tuy nhiên, đây lại là một trong những điều cấm kỵ trong phong thủy.
Khu vực thờ cúng cần sự thông thoáng, sạch sẽ và trang nghiêm tuyệt đối. Việc để quá nhiều đồ đạc linh tinh phía dưới không chỉ khiến không gian trở nên lộn xộn mà còn làm cản trở năng lượng tích cực hội tụ, khiến vượng khí trong nhà bị suy giảm. Đặc biệt, các vật như dao kéo, gương soi mang sát khí mạnh, nếu đặt ở khu vực này dễ dẫn đến bất hòa trong gia đạo, ảnh hưởng xấu đến tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình.
Thiết bị điện tử như tivi, loa đài
Trong xu hướng thiết kế hiện đại, không ít gia đình đặt bàn thờ ngay tại phòng khách để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, cần đặc biệt tránh việc bố trí tivi, loa đài ngay bên dưới hoặc quá sát khu vực thờ cúng.
Theo phong thủy, bàn thờ đại diện cho sự thanh tịnh, yên ổn – thuộc tính âm. Trong khi đó, tivi, loa lại phát ra âm thanh, ánh sáng, thuộc tính dương, mang năng lượng động. Sự đối lập này nếu đặt gần nhau sẽ khiến khí trường bị xáo trộn, làm mất đi sự linh thiêng của không gian thờ tự.
Ngoài ra, việc liên tục bật tivi ngay dưới bàn thờ còn có thể khiến thần linh, tổ tiên khó cảm nhận được lòng thành của con cháu, từ đó làm giảm may mắn, ảnh hưởng tiêu cực đến công danh, sự nghiệp và tài lộc của gia chủ.