Đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn: 6 loài hoa rực rỡ nhưng không nên trồng trong nhà

10:52, Thứ năm 17/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Dưới lớp áo rực rỡ và kiêu sa, nhiều loài hoa tưởng chừng mang lại may mắn lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa bạn - có những loại cây cảnh đẹp nhưng không nên trồng trong nhà vì lý do sức khỏe, phong thủy và môi trường sống.

Nếu bạn đang cân nhắc chọn cây cảnh để làm đẹp không gian, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Dưới đây là 6 loài hoa tuy rực rỡ nhưng lại được khuyên không nên trồng trong nhà.

Hoa thủy tiên vàng – Kiêu sa nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Hoa thủy tiên vàng thường được ví như biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Với hình dáng mềm mại và sắc vàng tươi tắn, loài hoa này rất được ưa chuộng trong dịp Tết. Thế nhưng, ít ai biết rằng củ và thân của thủy tiên vàng chứa độc tố có thể gây ngộ độc nếu ăn nhầm.

Đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, việc trồng loài hoa này trong nhà lại càng nên cân nhắc kỹ. Cũng cần lưu ý, dù không trực tiếp gây hại khi chạm vào, nhưng mủ từ cây có thể gây kích ứng da với những người nhạy cảm.

Hoa thủy tiên vàng – đẹp kiêu sa nhưng chứa độc tố, không nên trưng trong nhà có trẻ nhỏ.
Hoa thủy tiên vàng – đẹp kiêu sa nhưng chứa độc tố, không nên trưng trong nhà có trẻ nhỏ.

Cây trạng nguyên – Đẹp rực rỡ nhưng “khó chiều”

Với sắc đỏ nổi bật, cây trạng nguyên thường được lựa chọn để trang trí vào dịp cuối năm, mang ý nghĩa “đỗ đạt, thành công”. Tuy nhiên, đây là loài cây khá “đỏng đảnh” trong việc chăm sóc.

Trạng nguyên cần môi trường ánh sáng ổn định, không quá gắt nhưng đủ sáng, đồng thời không chịu được gió lùa hay nhiệt độ thay đổi đột ngột. Nếu không được chăm sóc đúng cách, cây sẽ dễ bị rụng lá, thối gốc, mất đi vẻ đẹp vốn có. Với những ai không có thời gian hoặc kinh nghiệm chăm cây, trạng nguyên có thể khiến bạn thêm mệt mỏi hơn là mang lại niềm vui.

Môn kiểng – Độc từ gốc đến ngọn

Môn kiểng là loài cây cảnh có hình dáng độc đáo, thường được trồng để tạo điểm nhấn cho góc nhà. Nhưng điều mà nhiều người không biết là loài cây này có chứa độc tố trong toàn bộ thân và rễ.

Tinh thể calcium oxalate trong môn kiểng có thể gây kích ứng mạnh nếu ăn nhầm hoặc tiếp xúc lâu với da nhạy cảm. Những gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ đang trong giai đoạn thích khám phá thế giới bằng miệng, nên tránh hoàn toàn loại cây này trong nhà.

Dâm bụt – Nở rộ nhưng rệp cũng rộn ràng

Dâm bụt là loài hoa gắn liền với ký ức làng quê Việt, từng là hàng rào sống đầy màu sắc. Hoa nở quanh năm, không quá khó chăm, lại dễ nhân giống. Nhưng chính điều đó lại là điểm trừ khi trồng trong nhà.

Dâm bụt cực kỳ thu hút rệp sáp và các loại côn trùng gây hại. Một khi đã xuất hiện, rệp sẽ nhanh chóng lan sang các cây khác, làm ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực trồng cây. Không gian sống trong nhà lại hạn chế thông gió, nên càng dễ khiến sâu bệnh lây lan nhanh chóng.

Xương rồng – “Dễ sống” nhưng không hề dễ chịu

Nhiều người yêu thích xương rồng vì nghĩ đây là loại cây “sống dai”, không cần chăm sóc nhiều. Nhưng sự thật thì xương rồng lại khá kén môi trường. Nếu đặt ở nơi thiếu ánh sáng, cây sẽ teo tóp, mất dáng và có thể chết khô.

Không chỉ vậy, gai nhọn của xương rồng còn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt trong nhà có trẻ nhỏ. Bên cạnh yếu tố an toàn, trong phong thủy, người ta còn cho rằng những chiếc gai nhọn này dễ tạo năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm trạng và vận khí chung trong gia đình.

Xương rồng không “dễ sống” như bạn tưởng – thiếu ánh sáng sẽ khiến cây chết dần mà bạn không hay.
Xương rồng không “dễ sống” như bạn tưởng – thiếu ánh sáng sẽ khiến cây chết dần mà bạn không hay.

Cây trinh nữ – Lạ mắt nhưng dễ “làm loạn” không gian

Cây trinh nữ hay còn gọi là cây xấu hổ, nổi bật với khả năng cụp lá khi có va chạm. Đây là điểm khiến nhiều người tò mò và muốn trồng thử trong nhà. Tuy nhiên, trinh nữ thuộc nhóm cây dại, có sức sống mạnh và dễ lan rộng.

Hệ rễ của cây phát triển rất nhanh, có thể cạnh tranh dinh dưỡng với các cây trồng khác. Nếu không kiểm soát, chỉ sau một thời gian, cây sẽ chiếm lĩnh toàn bộ chậu hoặc khu vực đất xung quanh. Ngoài ra, cái tên “xấu hổ” cũng khiến nhiều người ngại trồng vì không mang lại ý nghĩa tích cực trong ngữ nghĩa và phong thủy.

Chọn hoa cũng cần hiểu hoa

Cây cối không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, không gian sống và tinh thần của cả gia đình. Trước khi chọn bất kỳ loại cây nào để trồng trong nhà, hãy tìm hiểu kỹ đặc tính sinh học, mức độ an toàn và cả ý nghĩa phong thủy nếu bạn quan tâm.

Đừng để vẻ đẹp rực rỡ đánh lừa bạn, bởi không phải hoa nào nở rộ cũng mang lại “vận thịnh” như mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang