Cây xanh luôn được xem là “lá phổi” của không gian sống. Nhiều người thích trồng cây quanh nhà hoặc đặt cây trong phòng để tạo cảm giác thư giãn, mát mắt. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng an toàn tuyệt đối nếu bố trí sai vị trí hoặc chăm sóc không đúng cách.
Một số cây có nhựa kích ứng, hương quá nồng, phấn hoa dễ gây dị ứng hoặc thu hút côn trùng. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, người già hoặc người nhạy cảm đường hô hấp, việc lựa chọn cây càng cần cẩn trọng.
Dưới đây là những loại cây nên cân nhắc kỹ trước khi trồng quanh nhà hoặc đặt trong nhà.
1. Trúc đào
Trúc đào có hoa đẹp, nở nhiều, thường được trồng làm cảnh trước cổng hoặc dọc hàng rào. Tuy nhiên, đây là loại cây nổi tiếng chứa độc tính ở lá, hoa, thân và nhựa cây.
Nếu vô tình tiếp xúc nhựa cây rồi dụi mắt, da nhạy cảm có thể bị kích ứng. Trẻ nhỏ hoặc vật nuôi nghịch lá, cành rụng cũng tiềm ẩn rủi ro không mong muốn.
Nếu vẫn muốn trồng vì yếu tố thẩm mỹ, nên đặt xa khu vực sinh hoạt, tránh nơi trẻ em chơi đùa và luôn đeo găng tay khi cắt tỉa.
2. Hoa ly, dạ lan hương và cây có mùi quá nồng
Nhiều loại hoa có hương thơm quyến rũ, tạo cảm giác sang trọng cho không gian. Nhưng khi đặt trong phòng kín, mùi đậm đặc có thể gây khó chịu với người nhạy cảm.
Một số người dễ bị đau đầu, buồn nôn nhẹ hoặc mất ngủ khi ngửi mùi hoa quá lâu, nhất là ban đêm trong phòng ít thông gió. Điều này thường gặp với hoa ly, dạ lan hương hoặc các loại hoa hương đậm.
Nếu yêu thích hoa thơm, nên đặt ở phòng khách thoáng khí, ban công hoặc gần cửa sổ thay vì đầu giường ngủ.
3. Xương rồng và cây nhiều gai nhọn
Xương rồng dễ chăm, ít phải tưới nước nên được nhiều người chọn để bàn làm việc hay bệ cửa sổ. Tuy nhiên, gai nhọn là điểm cần lưu ý.
Trong không gian hẹp, va chạm khi đi lại, lau dọn hoặc với tay lấy đồ rất dễ xảy ra. Gai nhỏ đâm vào da có thể gây đau, khó lấy ra và kích ứng nhẹ.
Gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế đặt xương rồng ở tầm tay. Nếu trưng bày, nên chọn vị trí cao, ổn định và xa lối đi.
4. Cây phát tán nhiều phấn hoa
Một số loại cây ra hoa đẹp nhưng lượng phấn lớn, dễ bay trong không khí. Với người bị viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn, đây là yếu tố không nên xem nhẹ.
Phấn hoa có thể khiến hắt hơi liên tục, ngứa mũi, cay mắt hoặc khó chịu đường hô hấp khi nở rộ theo mùa. Đặc biệt ở sân nhỏ, khu vực kín gió, phấn dễ tích tụ hơn.
Khi chọn cây quanh nhà, nên ưu tiên loại ít phấn, ít rụng hoa lá để giảm công dọn dẹp và hạn chế kích ứng.
5. Cây nhiều nhựa mủ trắng
Nhiều cây cảnh phổ biến có nhựa mủ trắng khi bẻ cành hoặc cắt lá. Một số loại trong nhóm này có thể gây ngứa rát nếu dính da, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm.
Khi cắt tỉa, thay chậu hoặc nhặt cành gãy, nhựa cây có thể bám vào tay. Nếu không rửa sạch mà chạm vào mắt, môi sẽ rất khó chịu.
Vì vậy, nên tìm hiểu đặc tính từng loại cây trước khi mua. Khi chăm sóc cây có nhựa, nên dùng găng tay và rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc.
6. Cây dễ thu hút muỗi, côn trùng
Không ít người chỉ chú ý hình dáng cây mà quên rằng chậu cây, đĩa hứng nước hoặc tán lá rậm là nơi côn trùng trú ngụ. Nếu để nước đọng lâu ngày, muỗi rất dễ sinh sản.
Các góc sân ẩm thấp, chậu cây rậm rạp hoặc ít được vệ sinh thường trở thành nơi kiến, muỗi, nấm mốc xuất hiện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống trong nhà.
Muốn trồng cây an toàn, cần thoát nước tốt, cắt tỉa thường xuyên, vệ sinh lá rụng và không để nước tù trong khay chậu.
Chọn cây đẹp nhưng phải hợp không gian sống
Cây xanh mang lại nhiều lợi ích nếu chọn đúng loại và đặt đúng chỗ. Không nên thấy cây đẹp, đang thịnh hành là mua ngay mà bỏ qua yếu tố sức khỏe và môi trường sống thực tế.
Nhà có trẻ nhỏ, người già, người dị ứng nên ưu tiên cây lá xanh dịu nhẹ, ít mùi, ít phấn và dễ chăm sóc. Không gian thoáng khí cũng giúp cây phát huy tác dụng tốt hơn.
Trồng cây để sống khỏe là mục tiêu dài lâu. Chọn đúng cây, chăm đúng cách, ngôi nhà mới thật sự trở thành nơi dễ chịu mỗi ngày.