Thời tiết cuối tuần: Cả nước có mưa, đề phòng mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh

( PHUNUTODAY ) - Ngày 17/3, một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên trong hôm nay ở các tỉnh phía Đông trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời hửng nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 24-26 độ; với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ không phải chịu tác động của khối không khí lạnh nên trời có nắng sớm và nhiệt độ cao 27-29 độ, đến tối và đêm nay trên mực 1500m xuất hiện vùng hội tụ gió vì thế ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều trở lại; trong cơn dông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cả nước có thể có mưa dông trong ngày 17/3.

Cả nước có thể có mưa dông trong ngày 17/3.

Khu vực Trung Bộ nằm ở rìa tây nam lưỡi áp cao được tăng cường yếu. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi và còn kèm theo cả sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều trời giảm mây và có nắng, nhiệt độ cũng tăng nhanh lên ngưỡng 26 – 29 độ, một số nơi còn có thể lên trên 29 độ. Thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện vài nơi vào khoảng thời gian chiều tối và đêm còn ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 29 – 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ không còn những cơn mưa trái mùa, ngày hôm nay trời nắng mạnh nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tăng lên 30-33 độ, ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 32-34 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ. Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên độ C.

Phía Đông Bắc Bộ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn