Ấm lòng hàng nghìn suất ăn "VIP" của "hậu phương" gửi 3 bệnh viện cách ly tại Đà Nẵng

( PHUNUTODAY ) - Đều đặn hàng ngày, những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và chứa đầy tình yêu thương được người dân Đà Nẵng mang gửi vào cho các chiến sĩ áo trắng, nơi tuyến đầu chống dịch.

Thành phố xinh đẹp Đà Nẵng đang trong những giai đoạn khó khăn, căng mình chống dịch Covid-19. Đây được xem là ổ dịch và nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có mối liên quan đến 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng.

Những suất ăn được người dân tình nguyện nấu ăn gửi đến các bệnh viện đang cách ly

Những suất ăn được người dân tình nguyện nấu ăn gửi đến các bệnh viện đang cách ly

Kể từ có biện pháp cách ly xã hội, người dân nơi đây chấp hành rất nghiêm túc. Không những vậy, với mong muốn đẩy lùi Covid-19, mọi người còn cùng giúp đỡ các bác sĩ, những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với đại dịch.

vip_12
Khâu chuẩn bị, chế biến đảm bảo quy trình, hợp vệ sinh

Khâu chuẩn bị, chế biến đảm bảo quy trình, hợp vệ sinh

Câu chuyện về những người dân tặng khẩu trang, đồ ăn miễn phí đã vẽ nên tình người ấm áp ở thành phố đáng sống. Nếu như những chiến sĩ áo trăng đang tận tụy cứu chữa cho các bệnh nhân mắc Covid-19, thì "hậu phương"- người dân tự nguyện đóng góp công sức vào những nguồn thực phẩm thiết yếu, hỗ trợ "tiền tuyến".

vip_9
vip_8
Các suất ăn đầy đủ món

Các suất ăn đầy đủ món

Như những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ lại về những suất ăn đặc biệt, do người dân chuẩn bị để tiếp tế cho y bác sĩ, cũng như bệnh nhân.

Món ăn vừa đẹp, vừa ngon lại đầy đủ dinh dưỡng

Món ăn vừa đẹp, vừa ngon lại đầy đủ dinh dưỡng

vip_1
vip_2

Các món ăn được đóng gói cẩn thận, quá trình chế biến sạch sẽ, an toàn và khẩu phần ăn đảm bảo bảo dinh dưỡng. Đó là những suất ăn vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon lại vừa chứa đựng tình thương mến.

Được biết, các suất ăn này được người dân tình nguyện nấu và chuyển dsdến cho 3 bệnh viện đang cách ly tại Đà Nẵng vào 11h và 17h hằng ngày, phục vụ miễn phí trong suốt 14 ngày cách ly.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link