Bãi bỏ quy định tiền ăn ca tối đa 730.000 đồng, điều này có ý nghĩa gì?

12:22, Thứ năm 31/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Thông tư 003/2025/TT-BNV có hiệu lực đã bãi bỏ quy định tiền ăn ca cho người lao động tối đa 730.000 đồng/tháng.

Theo quy định trước đây tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì tiền ăn ca tối đa cho người lao động là 730.000 đồng/tháng.

Từ ngày 15.6.2025, thông tư  mới đã đã chính thức bị bãi bỏ đồng nghĩa với việc không còn mức trần tiền ăn ca cố định đối với người lao động trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Trước đây, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định: “Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng”. Quy định này từng được nhiều doanh nghiệp và tổ chức công đoàn lấy làm căn cứ khi xây dựng chính sách phúc lợi cho người lao động.

Bãi bỏ quy định tiền ăn ca tối đa 730.000 đồng/tháng
Bãi bỏ quy định tiền ăn ca tối đa 730.000 đồng/tháng

Từ ngày 15.6.2025, Thông tư 003/2025/TT-BNV đã chính thức bãi bỏ Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH. Cụ thể tại khoản 2 Điều 19 của Thông tư mới nêu rõ: “Bãi bỏ Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…”.

Việc bãi bỏ này tức là không còn quy định tối đa mức tiền ăn ca. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ cần rà soát lại các khoản chi phúc lợi để đảm bảo phù hợp với chính sách pháp luật hiện hành.

Khi bãi bỏ mức quy định tối đa thì công đoàn cơ sở, người lao động cso thể thương lượng với người sử dụng lao động nhằm duy trì hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca - một yếu tố quan trọng giúp giữ chân và tạo động lực cho người lao động.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: ăn cá