Bạn có sức hút như thế nào với người khác giới?

( PHUNUTODAY ) - Bạn có sức hấp dẫn với người khác hay cũng chỉ là một người chỉ gây ấn tượng một ấn tượng một cách bình thường?

Bạn có sức hút với người khác giới?

Để xem bạn có thực sự hấp dẫn với người khác hay không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài trắc nghiệm dưới đây nhé!

Bạn có sức hút với người khác giới?

1. Nếu chú ý đến một người trong bữa tiệc, bạn:

a. Đi về phía họ và nói "xin chào"

b. Liếc nhìn họ và hy vọng họ sẽ nói chuyện với bạn

c. Tiến đến gần họ và giới thiệu về mình

2. Bạn có cảm thấy khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt ai đó?

a. Không. Bạn cảm thấy rất thoải mái

b. Có, bạn không tiếp xúc bằng mắt nhiều

c. Một chút nhưng bạn vẫn tiếp xúc bằng mắt để có thể biết được sự thật của từng lời nói

3. Khi trò chuyện với một người nào đó, bạn có khuynh hướng:

28.ban-co-suc-hap-dan-voi-nguoi-khac-gioi-3-phunutoday.vn

 Sức hút của bạn đối với người khác giới như thế nào?

a. Tự dừng lại khi cảm thấy mình nói quá nhiều

b. Nghĩ về việc làm thế nào để tạo dựng thêm một một mối quan hệ

c. Kể với họ về chuyện đời mình

4. Nếu một người bạn đã hứa sẽ gọi điện cho bạn nhưng bạn chờ mãi mà không thấy, bạn:

a. Gọi điện cho người đó một cách rất thân thiện và nói "chào" mà không đề cập đến việc họ đã hứa sẽ gọi cho bạn

b. Gọi cho họ và hỏi xem có chuyện gì vậy

c. Kệ họ. Nếu họ không có thời gian để gọi cho bạn thì đó là vấn đề của họ

5. Khi đến một nơi lạ, bạn có dễ tin tưởng mọi người xung quanh?

a. Bạn cảnh giác một chút đến những người có vẻ khó hiểu

b. Bạn chỉ tin tưởng những người có vẻ giống mình

c. Bạn nghi ngờ mọi người

6. Nếu ai đó cố ý xúc phạm bạn, bạn:

a. Thể hiện cho họ biết bạn không để ý đến điều ấy

b. Mỉm cười và đi ra chỗ khác

c. Mỉa mai lại họ

7. Bạn có hay giao tiếp nhiều bằng những cách khác ngoài ngôn từ (như bạn biểu lộ bằng nét mặt, giọng nói...)

a. Bạn thường xuyên làm thế

b. Bạn cố gắng để tỏ ra đang vui vẻ, hạnh phúc, kể cả khi bạn không thực sự cảm thấy thế

c. Bạn không chú ý nhiều đến việc phân loại các kiểu giao tiếp đó

Chúng ta cùng kiểm tra các đáp án nào!

Nếu chọn nhiều câu a: Bạn cực kỳ lôi cuốn:

Khi ai đó nói chuyện với bạn, họ cảm thấy họ là người thú vị nhất thế giới. Và với bạn lúc đó, họ thực sự như vậy. Bạn thực sự quan tâm đến những người xung quanh mình và ai cũng muốn gặp bạn. Bạn là người cởi mở, nhiệt tình, thân thiện và vui vẻ.

Nếu chọn nhiều câu b: Bạn khá hấp dẫn:

Bạn vốn không có sức hấp dẫn tự nhiên với người khác nhưng bạn lại có khả năng làm thế khi muốn. Bạn tạo ra cho mình một vẻ ngoài hạnh phúc, bình thản, kể cả khi bạn cảm thấy ngược lại như thế.

Nếu chọn nhiều câu c: Bạn chẳng mấy hấp dẫn mọi người:

Bạn có khuynh hướng thực tế hóa mọi chuyện. Và điều này khiến cho mọi người không thích gần bạn cho lắm. Bạn thích để cho người khác biết mọi điều mình thực sự nghĩ, thậm chi cả khi chúng không tốt đẹp gì.

Những mẹo hay giúp bạn tăng sức hút với người khác giới

Hãy nghe nhiều hơn nói

Nhìn vào mắt người đối diện, mỉm cười, gật đầu… đó là những phản ứng giao tiếp không dùng lời nói. Đôi khi, những cử chỉ này cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy rằng họ quan trọng.

Thay vì khuyên nhủ người khác, chăm chú lắng nghe cho thấy bạn quan tâm đến người đối diện nhiều hơn, bởi thường khi khuyên người khác là bạn hướng cuộc đối thoại nói về chính mình, hơn là về người bạn giao tiếp.

Hãy lắng nghe không kén chọn

28.ban-co-suc-hap-dan-voi-nguoi-khac-gioi-4-phunutoday.vn

 Bạn có sức hút như thế nào? 

Bạn có biết, những người giàu sức cuốn hút luôn lắng nghe chăm chú lời nói của tất cả mọi người, họ khiến tất cả chúng ta, không phân biệt cấp bậc hay địa vị xã hội, như có điểm chung cùng chia sẻ với họ. Lý do thật đơn giản: chúng ta đều là con người.

Tuyệt đối, không chú ý đến những vật dụng cá nhân khi nói chuyện

Đừng xem điện thoại của bạn hay nhìn vào màn hình máy vi tính khi giao tiếp với người đối diện. Đừng tập trung, dù chỉ một giây, vào bất cứ thứ gì khác ngoài người trước mặt bạn. Bạn sẽ không bao giờ kết nối với mọi người nếu cứ luôn bận rộn với đồ đạc của mình. Sự tập trung chú ý của bạn là chính là một món quà.

Cho đi là đừng mong nhận lại

Đừng nghĩ về những gì bạn có thể nhận được. Hãy chú ý đến những điều mà mình có thể mang lại được cho người khác.

Không tự đề cao bản thân

Có những người không bị ấn tượng bởi những điều như thế. Chúng ta cảm thấy khó chịu, muốn lánh xa và không thoải mái trước những điều như vậy. Chúng ta ghét những người như thế ngay khi họ bước vào phòng.

Luôn biết trân trọng mọi người

Bạn có thể không biết những điều người khác biết, và bất kể cá nhân nào, không quan trọng họ là ai, có thể biết những điều bạn không biết. Chính điều này khiến người khác trở nên quan trọng hơn bạn, bởi vì họ có những điều mà bạn có thể học hỏi.

Luôn giành những lời nói chọn lọc

Những lời bạn thốt ra luôn ảnh hưởng đến thái độ của người khác. Chúng ta luôn muốn kết giao với những người vui vẻ, sôi nổi, tràn đầy nhựa sống. Những từ ngữ bạn dùng có thể giúp người khác cảm thấy phấn chấn hơn, và khi bạn khiến người khác thấy vui, bạn cũng sẽ vui lây.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn