Bản tin cuối ngày 22/1: Siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người chưa đăng ký kiểm định

( PHUNUTODAY ) - Siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người chưa đăng ký kiểm định, Đà Lạt cháy nhà ngày cận Tết, Video: 20 côn đồ dùng hung khí đánh đập nhóm công nhân... là bản tin cuối ngày.

Siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người chưa đăng ký kiểm định

Siêu xe Rolls-Royce Ghost chạy tốc độ cao gây tai nạn liên hoàn, 2 người nhập viện Tài xế xe Ford say rượu gây tai nạn còn tụt quần ăn vạ CSGT Tránh bé gái chạy sang đường, người đàn ông đi xe máy ngã tử vong Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, biển số 51F-835.35 trên siêu xe Lamborghini gây tai nạn giao thông chết người ở Đồng Nai không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

sie1485066301_8544

 Siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người chưa đăng ký kiểm định.

Liên quan đến vụ siêu xe Lamborghini gây tai nạn giao thông chết người ở Đồng Nai vào trưa 21/1, nguồn tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, qua kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu của cục, không ghi nhận biển số xe 51F-835.35 có trong hệ thống. Điều này đồng nghĩa với 2 khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất, chiếc xe có được đăng ký và được cấp biển số này, nhưng sau đó chủ xe không thực hiện việc kiểm định an toàn chất lượng và bảo vệ môi trường. Hành vi này, nếu có cũng là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, xe không được phép lưu thông trên đường.

Khả năng thứ hai có thể xảy ra là chiếc xe không được đăng ký, hoặc có đăng ký và được cấp một biển số khác, nhưng chủ xe hoặc người điều khiển xe đã sử dụng một biển số giả gắn lên xe để lưu hành. Việc làm này, nếu có cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

“Việc siêu xe Lamborghini gây tai nạn sử dụng biển số có nhiều biểu hiện bất thường có thể khiến việc truy tìm ra người nào là chủ xe thực sự gặp nhiều khó khăn”, nguồn tin chia sẻ với báo Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, trao đổi với báo Người Lao Động, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ siêu xe Lamborghini tông chết người trên Quốc lộ 51 vào trưa 21/1. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là ông Ngô Văn Trung (53 tuổi; ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trung đã leo qua dải phân cách cứng giữa quốc lộ từ lề trái qua lề phải để sang đường. Khi đi bộ vào gần sát làn xe máy, ông Trung bị chiếc siêu xe Lamborghini lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP HCM tông trúng.

Tai nạn khiến ông Trung tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn giao thông chết người, người điều khiển chiếc Lamborghini đã để xe lại và rời khỏi hiện trường.

Được biết, siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV được cho là xe độc nhất ở Việt Nam có giá khoảng 1,3 triệu USD. Siêu xe Lamborghini gây tai nạn ở Đồng Nai này từng thuộc sở hữu của một đại gia có tiếng ở TP.HCM nhưng nay có thể đã được chuyển nhượng cho một người khác.

Video: 20 côn đồ dùng hung khí đánh đập nhóm công nhân ở TP.HCM

20161223110201-truysatcongnhan-1431

 Video: 20 côn đồ dùng hung khí đánh đập nhóm công nhân ở TP.HCM.

Vì tranh chấp khu đất, 20 côn đồ đã dùng hung khí lao vào tấn công một nhóm công nhân vệ sinh ở TP.HCM.

Theo Zing, hôm nay 22/1, công an quận 7 (TP. HCM) đã ra thông báo truy tìm Lê Việt Thanh (32 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh), Võ Văn Dũng (39 tuổi, ở quận 8) và Lê Văn Thành (24 tuổi, ở quận 7) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đây là 4 đối tượng do Thanh cầm đầu, đã có mặt trong vụ việc nhóm 20 côn đồ dùng hung khí xông vào tấn công nhóm công nhân vệ sinh đang dọn dẹp tại khu đất trên địa bàn phường Tân Hưng, quận 7 khoảng hơn 1 tháng trước.

Cũng theo báo Vietnamnet, nguyên nhân ban đầu được nhà chức trách xác nhận Thanh muốn chiếm trái phép khu đất trên. Tài sản trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Đức Thống. Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông Thống cho người khác thuê lại đất để mở khu vui chơi giải trí.

Hiện, công an quận 7 đã khởi tố vụ án, đưa các nạn nhân đi giám định thương tích.

Đà Lạt cháy nhà ngày cận Tết

Một gia đình ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì phát hiện đám cháy bắt đầu bùng lên.

16231196-638561296341484-1434757284-o-1485072709435

 Đà Lạt cháy nhà ngày cận Tết.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 22-1, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) số 1 tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt vụ cháy nhà xảy ra tại tầng hầm của căn nhà B50, khu quy hoạch Ngô Quyền, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Hiển đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết thì phát hiện khói đen bốc lên từ tầng hầm của căn nhà. Do tầng hầm này là kho đựng bìa cát-tông, được gia đình anh Hiển đóng thành thùng để phân phối cho các quầy bán đặc sản nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh.

Phát hiện khói bốc lên cao, người nhà và hàng xóm lập tức gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN, đồng thời dùng các vòi nước dập lửa theo cách thủ công nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN số 1 Lâm Đồng đã điều động toàn bộ lực lượng, phương tiện tới hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, vị trí đám cháy dưới tầng hầm, thấp hơn so với mặt đường chính khoảng 7 m, khói đen bốc ra dữ dội khiến cho công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, khói đen từ tầng hầm vẫn thoát ra, công tác cứu hỏa vẫn đang được tiến hành. Chưa thống kê được thiệt hại.

Chủ quán cà phê điều hành 'động' mại dâm nam ở Sài Gòn

IMG_9113_1

 Chủ quán cà phê điều hành \'động\' mại dâm nam ở Sài Gòn.

Các trinh sát bất ngờ ập vào một quán cà phê và khách sạn ở quận Gò Vấp bắt quả tang 2 cặp nam thanh niên đồng tính đang mua bán dâm.

Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 23 người liên quan đến hành vi Mua bán dâm cho Công an quận Gò Vấp điều tra xử lý.

Chiều 19/1, các trinh sát chia làm 2 mũi, bất ngờ ập vào một quán cà phê và một khách sạn ở quận Gò Vấp bắt quả tang 2 cặp nam thanh niên đồng tính đang mua bán dâm.

Những người đi kiếm tiền khai được Lê Hữu Thanh Trúc (36 tuổi, quê Bến Tre, chủ quán cà phê) giới thiệu đi khách với giá 500.000 đồng/lần. Trúc quy định tiền công môi giới anh ta sẽ được hưởng 100.000 - 150.000 đồng.

Theo các trinh sát, mỗi ngày người đàn ông này thu về thấp nhất khoảng 500.000 đồng. Đường dây của Trúc luôn có khoảng 5 - 10 thanh niên sẵn sàng bán dâm.

Trúc khai ổ mại dâm đồng tính trên hoạt động được gần 4 tháng.

Trước khi "động" mại dâm nam trên bị triệt phá, các trinh sát ghi nhận Trúc là chủ quán cà phê, đã tung ra những lời quảng cáo như nhân viên của anh ta có cơ bắp cuồn cuộn, biết làm tình...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn