Bé gái 13 gọi 200 cuộc điện thoại miễn phí trêu 113

10:36, Thứ bảy 17/08/2013

( PHUNUTODAY ) - 200 cuộc điện thoại tới tổng đài 113. Hành động này đã khiến tổng đài 113 nhiều lúc bị nghẽn mạch, bộ phận trực điện thoại bị quấy rối.

(Đời sống) - Hàng ngày, Phấn, Dung và Tơ đã phối hợp gọi hàng trăm cuộc điện thoại để quấy rối tổng đài 113 của Công an Bình Dương.
Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội (PC64) CA tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định xử phạt hành chính tại địa phương cư trú đối với Võ Thị Tơ (31 tuổi), Hồ Ngọc Dung (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Phấn (13 tuổi, cùng ngụ ấp An Sơn, X. An Điền, H. Bến Cát) vì vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và vô tuyến điện.
 
Theo báo Tuổi trẻ, qua điều tra, từ tháng 5 đến tháng 7/2013, ba nhân vật trên (hàng xóm của nhau) đã nhau dùng các số điện thoại 018839…; 0165637…; 0165707…liên tục gọi điện vào tổng đài 113 của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Bình Dương bất kể ngày đêm.

 

Công an làm biên bản nộp phạt cho các đối tượng
Công an làm biên bản nộp phạt cho các đối tượng
 
Có ngày cao điểm, ba người này gọi từ 100-200 cuộc điện thoại tới tổng đài 113. Hành động này đã khiến tổng đài 113 nhiều lúc bị nghẽn mạch, bộ phận trực điện thoại bị quấy rối.
 
Khi bị Công an phát hiện, ba người này đã thừa nhận hành vi và bị xử phạt cảnh cáo.
 
Trước đó, vào tháng 4, Công an TP Cần Thơ cũng đã phạt Đinh Châu Phố (19 tuổi, trú tại ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) và cho làm cam kết không tái phạm về hành vi vi phạm sử dụng sim điện thoại khuyến mãi gọi đến số máy khẩn cấp 113 nhiều lần liên tục chửi và không nói gì, gây ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm cảnh sát113.
 
Theo Phòng Cảnh sát trật tự, từ ngày 13/12/2012 đến 17/4/2013, Đinh Châu Phố đã gọi 140 cuộc điện thoại đến tổng đài 113, chủ yếu vào thời gian từ 21h trở về đêm để quấy phá, mặc dù lực lượng công an đã nhiều lần nhắc nhở.Thượng tá Dương Văn Ngon, Phó trưởng phòng cảnh sát trật tự, công an TP Cần Thơ, cho biết, từ tháng 8/2011 đến nay, phòng xác minh và bắt tổng số 37 trường hợp, trong đó xử lý phạt hành chính 32 trường hợp và giáo dục 5 trường hợp. Các đối tượng gọi đến quấy phá chủ yếu là học sinh, thanh thiếu niên ở vùng sâu; một số trường hợp gọi phá trong lúc uống rượu.
  • Trúc Lâm (Tổng hợp) 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc