Bí mật hậu cung: Sau khi được Hoàng thượng thị tẩm, phi tần luôn có người dìu, vì sao lại như thế?

13:57, Thứ hai 29/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Sau khi được thị tẩm, các phi tần được kẻ hầu người hạ dìu. Đây là là quy tắc bất di bất dịch.

Vì sao các phi tần cần có người dìu sau khi được thị tẩm?

Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, sự phân biệt giai cấp đã được biểu hiện một cách rõ ràng. Việc phi tần đi cùng người dìu bước không chỉ để thể hiện địa vị của họ mà còn để tôn vinh sự quý phái.

Hành động này chỉ diễn ra khi họ ra ngoài, không trong tình huống thông thường. Tất cả đều nhằm mục đích thể hiện sự khác biệt về mặt lễ nghi và địa vị. Khi là một phi tần quý tộc trong cung, thậm chí việc đi bộ cũng phải có người hầu dìu bước.

Thứ hai, trong thời phong kiến Trung Quốc, phụ nữ quý tộc thường bó chân và di chuyển không thuận tiện, dễ gặp tai nạn ngã. Do đó, mỗi khi các phi tần ra ngoài, họ luôn có người hầu đi cùng để giúp họ di chuyển dễ dàng hơn.

Ngoài ra, vì bàn chân của họ được bó nhỏ lại để đẹp theo quan niệm thẩm mỹ thời đó, họ không thể tham gia vào các hoạt động nặng nhọc hoặc di chuyển nhiều. Những phi tần cao quý khi nhập cung thường không được phép ra khỏi Tử Cấm Thành trong suốt đời. Khi cần ra khỏi cung, họ sẽ có thái giám hoặc cung nữ dìu đỡ để di chuyển thuận tiện.

Việc phi tần đi cùng người dìu bước không chỉ để thể hiện địa vị của họ mà còn để tôn vinh sự quý phái.

Việc phi tần đi cùng người dìu bước không chỉ để thể hiện địa vị của họ mà còn để tôn vinh sự quý phái.

Một khi đã bước vào cung điện, họ không thể tự do di chuyển như trong cuộc sống bình thường. Khi ra ngoài, họ luôn có tùy tùng bên cạnh. Những cung nữ và thái giám này sẽ dìu đỡ chủ nhân để thể hiện sự tôn quý của họ.

Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, sự phân biệt giai cấp đã được thể hiện rõ ràng. Việc phi tần trong cung đi cùng người dìu bước không chỉ để thể hiện địa vị mà còn để tôn vinh sự quý phái.

Hành động này chỉ xuất hiện khi họ ra ngoài, không trong tình huống thông thường. Tất cả những điều này phục vụ mục tiêu thể hiện sự khác biệt về mặt lễ nghi và địa vị. Khi là một phi tần cao quý trong cung, thậm chí việc đi bộ cũng phải có người hầu dìu bước.

Thứ hai, trong thời phong kiến Trung Quốc, phụ nữ quý tộc thường bó chân và di chuyển không thuận tiện, rất dễ gặp tai nạn ngã. Do đó, mỗi khi các phi tần ra ngoài, họ luôn có người hầu đi cùng để giúp họ di chuyển dễ dàng hơn.

Thứ hai, trong thời phong kiến Trung Quốc, phụ nữ quý tộc thường bó chân và di chuyển không thuận tiện, rất dễ gặp tai nạn ngã.

Thứ hai, trong thời phong kiến Trung Quốc, phụ nữ quý tộc thường bó chân và di chuyển không thuận tiện, rất dễ gặp tai nạn ngã.

Ngoài ra, vì đôi bàn chân của họ được bó nhỏ lại để đẹp theo quan niệm thẩm mỹ thời đó, họ không thể tham gia vào các hoạt động nặng nhọc hoặc đi lại nhiều. Những phi tần cao quý khi nhập cung thường không được phép ra khỏi Tử Cấm Thành trong suốt đời. Khi cần ra khỏi cung, họ sẽ có thái giám hoặc cung nữ dìu đỡ để thuận tiện di chuyển.

Khi bước vào cung điện, họ không thể tự do di chuyển như trong cuộc sống bình thường. Khi ra ngoài, họ luôn có tùy tùng bên cạnh. Những cung nữ và thái giám này sẽ dìu đỡ chủ nhân để thể hiện sự tôn quý của họ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang