Bí mật về bức tượng Phật lớn thứ 2 thế giới đột nhiên xuất hiện sau 700 năm

( PHUNUTODAY ) - Vào thời Bắc Tề (khoảng thế kỷ thứ 6), một bức tượng Phật cực lớn đã ra đời, nhưng nó đã biến mất trong 700 năm. Gần đây, bức tượng này xuất hiện trở lại cùng rất nhiều câu chuyện kì bí quanh nó.

Mông Sơn Đại Phật nằm ở phía tây bắc Mông Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, được các thợ thủ công chạm khắc trên vách đá. Theo ghi chép, bức tượng Phật này được xây dựng vào năm Thiên Bảo thứ hai trong triều đại Bắc Tề, được xây dựng bằng kinh phí của Hoàng đế Ôn Viễn, trên một ngọn núi phía sau chùa Khai Hoa.

Trong triều đại nhà Tùy, chùa Khai Hoa bảo trì và sửa chữa tượng Phật. Tuy nhiên, sau đó tượng Phật khổng lồ này lại trải qua nhiều giai đoạn sóng gió. Trong sáu năm trị vì, Đường Vũ Tông đã đàn áp Phật giáo, Mông Sơn Đại Phật cũng bị ảnh hưởng, ngôi chùa bị phá hủy, và tượng Phật khổng lồ cũng chìm vào quên lãng.

Mông Sơn Đại Phật sau khi đã được phát hiện và trùng tu

Cho đến năm 945, Lưu Tri Viễn, hoàng đế của triều đại Hậu Hán (chỉ làm vua 10 tháng) đã trùng tu các tượng Phật.

Vào cuối thời nhà Nguyên, chùa Khai Hoa bị thiêu rụi, từ đây dấu vết của Mông Sơn Đại Phật biến mất khỏi sử sách, mọi người đều tin rằng chính trong thời gian này, tượng Phật đã bị phá hủy.

photo-1-1623592101256308277001

Vào năm 1385 sau Công Nguyên, nhà Minh cho xây dựng lại chùa Khai Hoa, nhưng Mông Sơn Đại Phật không được quan tâm đến.

Qua hơn 700 năm, mãi cho đến năm 1983, một nhân viên thành phố tham gia cuộc điều tra dân số đã phát hiện ra rằng có một địa danh đặc biệt trong địa phương, ông cảm thấy rất kỳ lạ. Trong quá trình điều tra thực địa, ông nhận thấy rằng nó có hình dạng của một vị Phật, đầu và dưới ngực bị chôn vùi trong đất và đá.

Sau khi được phát hiện, chính quyền địa phương đã đưa Mông Sơn Đại Phật vào dự án bảo vệ văn hóa để sửa chữa và tạo hình đầu của Đức Phật năm 2006. Đến năm 2008, tượng Phật được tạo hình lại.

Sau 700 năm, tượng Mông Sơn Đại Phật cuối cùng đã xuất hiện trở lại. Tượng có chiều sâu 17,5 mét và chiều rộng 25 mét, toàn thân cao 66m, là bức tượng Phật tạc bằng đá có quy mô lớn sớm nhất thế giới.

Theo lẽ thường, Mông Sơn Đại Phật vẫn có thể được bảo tồn nguyên dạng cho đến ngày nay, vậy 700 trước nó đã trải qua những gì? Có phải vì động đất hay không? Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, điều này đã trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp.

Bức tượng Phật lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Nằm cách thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc 160 km về phía nam, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật hơn 1.300 tuổi được tạc vào núi Lăng Vân là tượng Phật làm bằng đá lớn nhất thế giới.

Bức tượng đối diện núi Nga Mi ở phía đông thành phố Lạc Sơn. Đây là nơi giao nhau của ba con sông Dân, Đại Độ và Thanh Y. Bức tượng tạc một tu sĩ đang mỉm cười, dáng ngồi bình thản, hai tay để trên đầu gối, mắt nhìn chăm chú qua sông.

Khách tham quan tượng Phật sẽ phải leo 250 bậc thang để lên tới khu vực gần đầu tượng, từ đây phóng tầm mắt nhìn ra sông Dân.

Đây được cho là tượng Phật Di Lặc, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni (người sáng lập Phật giáo), tượng trưng cho sự sáng suốt và hạnh phúc. Việc tôn thờ Phật Di Lặc đặc biệt phổ biến giữa thế kỷ thứ 4 và thứ 7. Hiện nay, hình ảnh của Phật Di Lặc vẫn còn xuất hiện trong những ngôi chùa khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Tượng cao 71 mét, phần đầu cao 15 mét, vai rộng 28 mét, lông mày dài 5,5 mét, mũi cao 6 mét, tai dài 7 mét có khả năng giữ hai người bên trong. Trong tư thế đứng thẳng, tượng Phật sẽ ngang bằng với tượng Nữ thần Tự do của Mỹ. Phật ngồi ở tư thế đối xứng, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Sự hấp dẫn của tượng Phật không chỉ nằm ở kích thước mà còn thể hiện qua kiến trúc khéo léo. Toàn bộ bức tượng được làm từ đá, ngoại trừ phần tai làm từ gỗ phủ đất sét. Tóc của Phật là 1.021 vòng xoắn đá gắn vào đầu.

Tượng Phật trong quá trình trùng tu hồi tháng 3 năm 2019.

Tượng Phật trong quá trình trùng tu hồi tháng 3 năm 2019.

Dù có nhiều phần nhỏ bị hư hại nhưng đáng ngạc nhiên là bức tượng vẫn còn nguyên vẹn, nhờ vào hệ thống thoát nước ngầm, giúp các phần bên trong luôn khô ráo. Một số đoạn thoát nước ẩn trong tóc, cổ, và nhiều rãnh phía sau tai, ngực. Hệ thống này giúp tượng Phật tránh khỏi sự xói mòn nghiêm trọng và phong hóa suốt hàng thiên niên kỷ. Lúc đầu bức tượng được bảo vệ bởi 13 tầng gác làm bằng gỗ lớn, nhưng chúng đã bị phá hủy vào cuối triều đại nhà Minh, khiến bức tượng không còn được che chắn nữa.

Bàn chân tượng Phật dài 11m, rộng 8,5m, đủ lớn cho hơn 100 người ngồi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link