Bộ Công an: Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm, không khởi tố vụ án

10:00, Thứ tư 29/04/2026

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa cho biết đã tiếp nhận và xác minh tố giác liên quan đến dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc sử dụng tiền từ thiện tại dự án “Nuôi em”, đồng thời tiến hành điều tra theo quy định.

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm, vì vậy không có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

“Nuôi em” là chương trình thiện nguyện do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập và điều hành từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Dự án hoạt động theo mô hình hỗ trợ dài hạn, kêu gọi đóng góp định kỳ hằng tháng nhằm đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

“Nuôi em” là chương trình thiện nguyện do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập và điều hành từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…
“Nuôi em” là chương trình thiện nguyện do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập và điều hành từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Từ nền tảng này, ông Hoàng Hoa Trung trở thành một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam. Dưới sự điều hành của ông cùng các cộng sự, dự án phát triển nhanh chóng, thu hút hàng chục nghìn nhà hảo tâm trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Đến năm 2024, chương trình đã hỗ trợ bữa ăn cho khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó có 12 địa phương chủ động nhân rộng mô hình. Ngoài “Nuôi em”, ông Trung còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như “Dũng sĩ bạt” (tận dụng bạt cũ để che chắn điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, khu nội trú…

Năm 2020, ông tiếp tục phát động dự án “Sức mạnh 2000”, kêu gọi mỗi người đóng góp 2.000 đồng mỗi ngày, hướng tới mục tiêu xóa bỏ hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2025, dự án “Nuôi em” từng vướng phải những nghi vấn liên quan đến tính minh bạch tài chính và việc quản lý nguồn tiền ủng hộ, thu hút sự quan tâm của dư luận.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh