Các cụ dạy chẳng sai: "Người thông minh sống ở trên đời không hỏi 3 điều này", càng hỏi ít, phúc lộc càng dày

( PHUNUTODAY ) - Người thông minh thừa hiểu rằng trên đời này có những điều không nên đòi hỏi, băn khoăn nhiều.

Một người thực sự thông minh sẽ không bao giờ hỏi ba điều trong cuộc sống bởi anh/cô ấy hiểu rằng càng hỏi nhiều càng nảy sinh nhiều vấn đề, có khi phúc lộc mất hết cũng vì đòi hỏi quá nhiều.

Hết mình cố gắng, không hỏi tương lai sẽ thế nào 

Ai cũng muốn biết tương lai mình có giàu sang, phú quý hay không. Tuy vậy, thay vì mải miết chạy theo tương lai, bạn hãy sống trọn vẹn cho hiện tại.

Tuy nhiên, tương lai như trêu ngươi vì nó chưa tới và chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được điều đó. Vì vậy, những người thực sự thông minh sẽ không lạc quan một cách mù quáng, cho rằng mình nhất định phải thành công rực rỡ.

5

Họ sẽ chỉ tiến về phía trước một cách kiên định theo cách thực tế, chỉ tiến về phía trước, bất kể ngày mai ra sao. Họ cố gắng, nỗ lực hết mình và tin rằng khi mình đã cố gắng hết sức thì dù tương lai thế nào, họ cũng không phải hối tiếc nữa.

Yêu bằng cả trái tim, không hỏi kết quả ra sao

Trong chuyện tình cảm, thái độ tốt nhất là để mọi chuyện tự nhiên diễn ra và tin rằng mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Khi nhân duyên đến hãy trân trọng nửa kia. Khi nhân duyên đã hết thì thôi hoài niệm và dứt khoát nói lời chia tay. Suy cho cùng, trong rất nhiều trường hợp, người tính không bằng trời tính.

Nếu ông trời đã định hai người không có duyên với nhau thì dù có miễn cưỡng đến đâu cũng vô dụng. Người thông minh sẽ luôn thuận theo tự nhiên. Dù đã yêu hết lòng nhưng nếu phải chia xa, họ cũng không oán trách, hối hận.

Họ biết rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì kết quả không thể thay đổi, vậy tại sao không cởi mở hơn và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên? Đôi khi việc bạn không suy nghĩ quá nhiều và biết buông bỏ, bạn sẽ cảm thấy thanh thản. Bạn càng dằn vặt, khó chịu bao nhiêu thì con đường của bạn càng trở nên chật hẹp và khó khăn bấy nhiêu.

2

Giúp người, không mưu cầu lợi lộc

Những gì mọi người đang làm là những gì thì Trời Phật đều đang chứng giám. Bạn đã làm việc thiện, dù nhất thời không báo đáp, ông trời cũng sẽ ghi nhớ, sẽ luôn báo đáp cho bạn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, khiến bạn tin vào ý nghĩa của lòng nhân ái.

Ngược lại, nếu bạn làm điều gì xấu, cho dù tạm thời chưa bị trừng phạt, cũng đừng tự mãn, bởi vì không phải không có quả báo mà là quả báo chưa tới mà thôi. Phúc đức của mỗi người đều do ông trời định trước, có người giúp đỡ hay có người hãm hại bạn đều phụ thuộc vào cách bạn đối xử với người khác.

Những người thực sự thông minh luôn chỉ làm việc thiện, họ tin rằng người tốt sẽ được đền đáp, cho dù phần thưởng chưa đến tạm thời nhưng nếu họ làm việc đó, họ có lương tâm trong sáng. Có như vậy thì họ mới có nhiều phúc lộc trong cuộc đời. 

Theo:  xevathethao.vn copy link