Các cụ dạy con cháu: '2 dấu hiệu âm thầm báo trước sự đi xuống của 1 gia đình'

( PHUNUTODAY ) - Người xưa đã có câu: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Gia đình có lúc thịnh, có lúc suy. Nếu thấy có 2 dấu hiệu này chứng tỏ gia đình đang trên đà suy thoái, con cháu nên nỗ lực nhiều hơn để cứu vãn.

Những thứ ở trong nhà biến mất không dấu vết

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng gặp trường hợp đồ đạc trong gia đình bỗng dưng biến mất, tìm mãi không ra. Nhiều người mất thời gian, công sức để tìm kiếm nhưng bất thành.

Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì có lẽ là gia đình bạn đang gặp những điều không ổn. Trường hợp bạn thực sự không thấy thì chỉ có 2 khả năng xảy ra: Một là ai đó làm hỏng rồi lặng lẽ vứt đi, hai là có ai đó đã lấy dùng và không trả lại.

1

Đây là điềm báo không tốt trong mỗi gia đình. Nếu gia đình thuận hòa với nhau thì hễ lấy gì, người trong gia đình sẽ thông báo chứ không đến mức lấy dùng mà không trả, như là lấy trộm vậy được. Hoăc có thể một người trong gia đình đang thiếu thốn, khó khăn nên lấy đồ của nhà đi bán mà không nói với ai cả.

Không thấy đồ là chuyện nhỏ nhưng điều sau đó mới là chuyện lớn. Khi các thành viên trong gia đình thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, thiếu trách nhiệm thì xảy ra biến cố lớn, nhất định sẽ càng không thể cùng nhau giải quyết.

Thành viên trong gia đình ít giao tiếp, trò chuyện với nhau

Một gia đình muốn thịnh vượng thì không khí gia đình phải đầm ấm, hòa thuận. Các thành viên trong gia đình sẵn sàng chia sẻ, giao tiếp với nhau và mọi thứ đều có thể được trình bày rõ ràng. Gia đình thường xuyên trò chuyện, giao tiếp với nhau thì mới có thể hòa thuận, vui vẻ, làm ăn mới phát đạt.

2

Tất cả các vấn đề dù lớn hay nhỏ đều không phải là điều tệ nhất, đáng sợ là khi mọi người thiếu sự giao tiếp với nhau. Khi các thành viên càng ít giao tiếp với nhau, điều có có nghĩa là mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng không ai muốn nói ra và phận ai người ấy sống, không quan tâm đến người thân của mình sống ra sao.

Một gia đình như vậy, không cùng nhìn về một hướng, thiếu sự chia sẻ không thể đoán kết, ngày càng xa cách và thiếu hiểu biết về nhau. Gia đình thịnh vượng hay không, không phải ngẫu nhiên hay trời định sẵn, mà gia đình hòa thuận thì mọi thứ mới thuận buồm xuôi gió được.

Theo:  xevathethao.vn copy link