Các thành viên Chính phủ liên tục thăm quân đội, công an

( PHUNUTODAY ) - Trong vòng 1 tuần, các thành viên Chính phủ Việt Nam liên tục có chuyến thăm và làm việc với các đơn vị quân đội, công an.

Trong vòng 1 tuần qua, các thành viên Chính phủ Việt Nam liên tục có những chuyến thăm và làm việc với các đơn vị quân đội, công an.

Cụ thể, ngày 11/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Nhấn mạnh hiện nay đất nước đang sống trong hòa bình, song nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là vô cùng quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên nói riêng quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; ra sức xây dựng lực lượng công an nhân dân, cảnh sát đặc nhiệm thực sự là lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên


Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thủ tướng cũng yêu cầu đơn vị nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở những địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án trong các điều kiện, địa bàn, tình huống khác nhau; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Trước đó 5 ngày (7/4) tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 910. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng quốc phòng trong thời bình.

Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, lực lượng vũ trang nói chung, Quân chủng Phòng không-Không quân và Trung đoàn 910 nói riêng, phải luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục xây dựng Không quân Nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho Quân chủng Phòng không-Không quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra máy bay tuần thám của Cục Cảnh sát biển tại Trung đoàn 918 ( Quân chủng Phòng không - Không quân)
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra máy bay tuần thám của Cục Cảnh sát biển tại Trung đoàn 918 ( Quân chủng Phòng không - Không quân)

Chỉ trong vòng 1 tuần, các thành viên khác trong Chính phủ cũng liên tục có các chuyến  thăm và làm việc với các đơn vị bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Ngày 10/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra tại Cục Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ trưởng Thanh lưu ý, trong thời gian tới, trong công tác thực thi pháp luật trên biển, Cảnh sát biển vẫn luôn phải là lực lượng nòng cốt, nhất là nhiệm vụ bảo vệ an toàn đối với công tác thăm dò, khai thác dầu khí; giữ môi trường hòa bình ổn định trên biển, tạo mối quan hệ đoàn kết với các nước ASEAN, đồng thời tiên phong trong công tác cứu hộ cứu nạn, chống buôn lậu, chống tội phạm ma túy. Trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, quan tâm hơn nữa vấn đề xây dựng con người, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Định hướng về những nhiệm vụ chính trong năm 2013, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển tập trung vào 7 nội dung chính. Trong đó cùng với nâng cao khả năng SSCĐ, xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển Đông; tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm và tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển; chủ động thực hiện nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn… cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế; ưu tiên bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển…

Ngày 9/4, tại buổi gặp mặt với cán bộ cấp cao Quân khu 5 ở Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn kiên trì giải quyết các vấn đề biển Đông bằng giải pháp hòa bình dựa trên công ước quốc tế về luật biển.

“Dân tộc ta đã chịu mất mát, hi sinh quá lớn trong chiến tranh nên hiểu rõ giá trị của hòa bình”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Quân khu 5 phải đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo đối với giới trẻ, cán bộ lão thành... không chỉ báo chí tuyên truyền mà mỗi cán bộ, chiến sỹ và cả quân đội cũng phải vào cuộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, Quân khu 5 phụ trách địa bàn miền Trung với nhiều biển đảo rất quan trọng. Quân đội phải luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống, huấn luyện chiến đấu sát với thực tiễn.

Trước đó một ngày (8/4), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ra thăm, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tại đây ông nhấn mạnh: “Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, được xem như đảo tiền tiêu, quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Do đó quân và dân huyện đảo cần hết sức cảnh giác với những âm mưu của kẻ thù về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, các hoạt động trên biển”.

Bộ trưởng đề nghị chính quyền huyện Lý Sơn động viên, khuyến khích ngư dân bám biển, bám ngư trường, vừa làm kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Bộ Ngoại giao cũng có văn bản đề nghị Chính phủ có những chính sách hỗ trợ ngư dân nơi đây.

  • NQ (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn