Cách để nhận biết bế bơi có nước tiểu

11:26, Thứ sáu 26/06/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo ông Michele Hlavsa - người tham gia nghiên cứu: "Clo và chất khử trùng được thêm vào hồ bơi nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh.

Không ít người trong chúng ta gặp phải tình trạng đỏ mắt sau khi đi bơi. Nhiều người cho rằng, chính lượng clo trong nước đã khiến chúng ta bị như vậy.

be-boi-phunutoday-vn
Mùa hè - Mùa bơi lội.

Nhưng nghiên cứu mới đây của các chuyên gia y tế đến từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã chỉ ra thủ phạm khiến bạn đỏ mắt chính là lượng nước tiểu trong hồ bơi.

Theo đó, các chuyên gia nhận định, chính hợp chất có trong nước tiểu kết hợp với Clo, mồ hôi của người bơi có thể gây ra nhiều tác động xấu đến sức khỏe như đỏ mắt, hen suyễn... 

be-boi-phunutoday-vn
Không nên đi tiểu trong bể bơi.

Tiến hành khảo sát, các chuyên gia thuộc CDC nhận thấy, có tới 71% người được hỏi cho rằng chính Clo trong nước gây nên tình trạng đỏ mắt, và không nhận mình đã từng tiểu tiện dưới hồ bơi. 

Tuy nhiên, theo ông Michele Hlavsa - người tham gia nghiên cứu: "Clo và chất khử trùng được thêm vào hồ bơi nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh. Việc đi tiểu trong hồ bơi sẽ gây ra phản ứng với một số hóa chất có trong mồ hôi, clo, thành phần khử trùng trong nước hồ bơi.

Tùy vào nhiệt độ, độ pH của nước, nồng độ Clo mà Acid uric được tìm thấy trong nước tiểu sẽ phản ứng tạo ra sản phẩm phụ Cyanogen chloride (NCCl) - chất dễ dàng ngưng tụ, có độc tính cao. Từ đó, những chất này sẽ gây hại cho mắt cũng như cơ thể của người bơi".

Chris Wiant - Chủ tịch Hội đồng Y tế và chất lượng nước nói thêm: "Những gì bạn được trải nghiệm ở nước hồ bơi không phải chỉ có nước khử trùng, Clo mà còn có nước tiểu, mồ hôi, bụi bẩn, mỹ phẩm, tế bào chết... của người bơi. 

be-boi-phunutoday-vn
Khuyến cáo phụ huynh rèn cả trẻ nhỏ.

Những sản phẩm này giàu nito, khi kết hợp với các chất khử trùng, chúng có thể trở thành chất hóa học biến đổi và chuyển hóa thành nhiều độc tố khác. Và đây là nguyên nhân chính khiến cho đôi mắt của bạn đỏ ửng, hay bạn cảm thấy chảy nước mũi... sau khi bơi".

Trước tình hình này, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần tắm tráng trước khi xuống bể và tuyệt đối không nên tiểu tiện dưới bể bơi để có thể bảo vệ sức khỏe của mình và người xung quanh.

Chưa kể nước có nhiều Clo khiến cho da khô, tóc xơ cứng, gãy và các loại bệnh tật ngoài da. Nên phải dưỡng da ngay lập tức sau khi bơi, thấy ngứa ngáy thì phải đi khám. Đừng nhai kẹo cao su hoặc ăn khi đang bơi vì dễ bị sặc. Không cho trẻ ăn no, uống nước có chất kích thích trước khi xuống nước. Và đặc biệt, hãy sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mắt, mũi.

Những động vật siêu nhỏ nhưng đáng sợ như tử thần
Những động vật siêu nhỏ nhưng đáng sợ như tử thần
(Khám phá) - (Phunutoday) - Sinh vật không não một mắt, cá candiru, sứa Irukandji, kiến Harvester, ốc nón, ếch phi tiêu... là những động vật siêu nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Nguyen Thuy Quynh
TIN MỚI CẬP NHẬT

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.