Cận thị bao nhiêu độ thì không đi nghĩa vụ quân sự 2025?

12:13, Thứ năm 05/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong năm 2025, người bị cận thị bao nhiêu độ thì sẽ không đi nghĩa vụ quân sự?

Để tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân cần phải thoải mãn được một số các tiêu chí trong đó sức khoẻ là tiêu chí quan trọng. Trong năm 2025, người bị cận thị bao nhiêu độ thì sẽ không đi nghĩa vụ quân sự?

Công dân có mức độ cận thị được xếp loại 1, 2, 3 thì có thể vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự 2025 theo quy định tiêu chuẩn chung về sức khỏe.

Tiêu chuẩn sức khỏe của các công dân tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2025

Bắt đầu từ thời điểm năm 2025, tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ áp dụng các quy định mới trong Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 105/2023/TT-BQP. Các yêu cầu về sức khỏe được quy định cụ thể như sau:

+ Công dân cần đạt sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3 theo các quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 105/2023/TT-BQP để đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Những công dân có sức khỏe đạt loại 1, loại 2 hoặc loại 3 theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 thuộc Thông tư 105/2023/TT-BQP sẽ đáp ứng yêu cầu về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những công dân có sức khỏe đạt loại 1, loại 2 hoặc loại 3 theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 thuộc Thông tư 105/2023/TT-BQP sẽ đáp ứng yêu cầu về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Ngoài ra, công dân nghiện các chất ma túy hoặc các chất tiền chất ma túy, theo quy định tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về danh mục các chất ma túy và tiền chất thì sẽ không được gọi nhập ngũ.

+ Tiêu chuẩn riêng: Một số các tiêu chuẩn sức khỏe đặc biệt trong quá trình tuyển chọn để thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Cận thị ở mức độ nào thì đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định của thông tư mới, những công dân có sức khỏe đạt loại 1, loại 2 hoặc loại 3 theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 thuộc Thông tư 105/2023/TT-BQP sẽ đáp ứng yêu cầu về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP, việc phân loại sức khỏe sẽ được dựa trên thể lực (theo Mục I, Phụ lục I) và các bệnh tật hoặc các vấn đề sức khỏe khác (theo Mục II, Phụ lục I). Trong đó, cận thị được phân loại vào nhóm các bệnh về mắt và nằm trong “Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe”.

Phân loại các mức độ cận thị khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

- Cận thị từ - 5D trở lên sẽ được chấm là 06 điểm.

- Cận thị từ - 4D đến dưới - 5D sẽ được chấm là 05 điểm.

- Cận thị từ - 3D đến dưới - 4D sẽ được chấm là 04 điểm.

- Cận thị dưới - 3D sẽ được được chấm theo điểm của “Thị lực sau chỉnh kính” và sẽ tăng lên 1 điểm.

- Cận thị đã phẫu thuật sẽ được chấm theo điểm của “Thị lực (không kính)” và cũng đwocj tăng lên 1 điểm.

Công dân có mức độ cận thị được xếp loại 1, 2, 3 thì có thể vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự 2025 theo quy định tiêu chuẩn chung về sức khỏe.

Công dân có mức độ cận thị được xếp loại 1, 2, 3 thì có thể vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự 2025 theo quy định tiêu chuẩn chung về sức khỏe.

Theo quy định, các công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 sẽ căn cứ vào tổng số điểm đạt được khi khám sức khỏe. Công dân đạt sức khỏe loại 1 sẽ được chấm khi tất cả các chỉ tiêu sức khoẻ đều đạt điểm 1; loại 2 khi có ít nhất một chỉ tiêu bị đã chấm điểm 2; và loại 3 khi có ít nhất một trong các chỉ tiêu bị chấm điểm 3.

Như vậy, dựa trên các quy định này, công dân đã mắc cận thị ở mức độ sau đây sẽ được xếp loại sức khỏe loại 4, 5, 6 và có thể không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 2025:

+ Cận thị từ - 3D trở lên;

+ Cận thị dưới -3D mà có điểm “Thị lực sau chỉnh kính” là 4, 5, 6;

+ Cận thị đã phẫu thuật mà có điểm “Thị lực (không kính)” là 4, 5, 6.

Như vậy, quá trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định mới sẽ trở nên minh bạch và chính xác hơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm