Càng thân thiết càng không được nói ra 4 điều này trong gia đình, đó mới là người khôn ngoan

23:09, Thứ tư 28/06/2023

( PHUNUTODAY ) - Dù là trong mối quan hệ nào và thân thiết đến đâu, ít nói về 4 điều này, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Thứ nhất: Khoe khoang thành tích của con cái

Cha mẹ nào cũng mong con cái của mình sẽ thật giỏi giang, xuất chúng. Thế nên khi thấy con đạt được những thành tích thì cha mẹ thường muốn khoe khoang ra cho cả thiên hạ thấy.

Tự hào về con cái là điều nên làm, nhưng đừng khoe khoang như này kẻo ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ càng xuất sắc bạn càng không nên khoe khoang. Không ít các bậc cha mẹ thấy con có chút thành tích là khoe khoang. Họ không biết rằng điều này tạo áp lực lên cái cái rất lớn.

Bên cạnh đó, việc khoe khoang thành tích của con cái có thể khiến người khác thiếu cảm tình với con của bạn. Bạn bè trang lứa cũng có thể phản ứng mạnh không thích bạn hơn mình, đây chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường.

Là cha mẹ nếu khôn ngoan sẽ không đặt sự xuất sắc của con mình lên miệng để khoe khoang. Muốn con cái ngày càng xuất sắc thì cách tốt nhất là hãy để con được sống đúng với lứa tuổi, thường xuyên khen ngợi và động viên con để chúng luôn thành công.

Thứ hai: Những cãi vã trong gia đình đừng để người khác biết

Đừng bao giờ hi vọng bất cứ ai về đạo đức và sự trong sạch. Bạn đối xử với người khác như anh em tốt, người thân trong gia đình. Bạn bày tỏ cảm xúc của mình, kể cho họ nghe những xung đột. Bạn đổi lấy sự chân thành để mong nhận được sự an ủi từ đối phương. Nhưng chính việc này càng khiến bạn rước họa mà thôi.

Sự xuất hiện của một số nhân vật phản diện, những người có mâu thuẫn với bạn trong đời bắt nguồn từ việc họ thấy bạn nói quá nhiều và như khiêu khích họ. Không phải kẻ ác nào hại người khác cũng là vô cớ, có kẻ chỉ là muốn đả kích sự kiêu ngạo của bạn vì không thích thái độ của bạn.

Muốn gia đình hòa thuận, thịnh vượng thì hãy biết kiểm soát cảm xúc của mình, mâu thuẫn nhà nào cũng có, nên đừng mang kể ra ngoài. Đó là sự an toàn của gia đình.

Chuyện của gia đình chỉ bạn mới giải quyết được, đã là chuyện riêng tư thì nên để bản thân biết, đừng kể cho thiên hạ cùng nghe.

Empty

Thứ ba: Lời phàn nàn

Ai trong đời cũng có lúc gặp phải khó khăn và muốn chia sẻ với người khác. Một, hai lần lắng nghe thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu bạn cứ mãi lặp lại, ngay cả người thân cũng sẽ nảy sinh tâm lý muốn tránh xa. Những lời nói phàn nàn giống như một con quạ, không ai vui khi gặp phải.

Có một thanh niên luôn trong trình trạng buồn bã, khó chịu. Anh kể cho mọi người nghe về những khó khăn của mình. Anh rõ là người có năng lực nhưng lại không được lãnh đạo đánh giá cao, gặp khó khăn nhưng lại không được ai thấu hiểu. Một lần, có người nói với anh rằng: "Từ nay về sau, nếu cậu làm được như lời ta nói, 3 năm sau vận nhất định sẽ đổi".

Người thanh niên gật đầu nhanh chóng và đồng ý làm theo. Người đàn ông kia nói: "Nguyên tắc là không được nói những lời chán nản. Chỉ cần cậu thực hành được điều này, nhất định cậu sẽ đạt được điều mình muốn".

Khi bạn muốn nói chuyện với ai đó về những rắc rối của mình, hãy dừng lại. Nếu bạn định thở dài ngao ngán, tốt nhất không nên. Những năng lượng tiêu cực đó không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ khiến bạn trở nên chán nản hơn. Thay vào đó, hãy đến gần hơn những người tích cực và lạc quan, số phận sẽ dần thay đổi.

Những người hay phàn nàn được bao quanh bởi năng lượng tiêu cực. Nhà tâm lý học người Mỹ David Hawkins nói rằng: "Sức ảnh hưởng của năng lượng đối với chúng ta thật đáng kinh ngạc, khi một người có năng lượng tích cực xuất hiện, từ trường của anh ấy sẽ thúc đẩy mọi thứ trở nên trật tự và đẹp đẽ hơn. Khi một người tràn đầy năng lượng tiêu cực, nó không chỉ làm tổn thương chính bản thân anh ta mà còn khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn và xấu xí".

Thứ tư: Gia đình bạn có bao nhiêu tiền, số tiền kiếm được là bao nhiêu

Xã hội ngày nay cực kỳ coi trọng vật chất. Chính điều này mà bạn càng khoe khoang càng khiến người khác ghen tị. Khi thấy bạn giàu, có quyền lực thì họ sẽ ghen tị. Đây chính là loại tâm lý có thể làm nổi lên sự đố kỵ, thù hận.

Tiền không đáng sợ, nhưng đáng sợ ở chỗ thái độ con người đối mặt với tiền. Gia đình bạn có bao nhiêu tiền, số tiền kiếm được là bao nhiêu....những vấn đề này nhất định phải giấu càng kín càng tốt. Thật thà kể với thiên hạ chỉ rước họa mà thôi.

Có người sẽ đến với bạn vì tiền, coi bạn như máy rút tiền. Họ thấy bạn giàu có thì liền bám đến xu nịnh, sẵn sàng đối xử tốt với bạn nhưng chỉ vì tiền. Thế nên đừng bao giờ mang chuyện tiền bạc ra treo lên miệng để nói mỗi ngày.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc