Vụ bảo mẫu hành hạ học sinh mầm non ở Sài Gòn: Khởi tố thêm 1 bảo mẫu

( PHUNUTODAY ) - Công an quận 12 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi, đang mang thai, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội hành hạ người khác liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em ở trường Mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM).

Sáng 10/12, báo Dân Việt dẫn lời Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi, đang mang thai, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội hành hạ người khác liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em ở trường Mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM).

Trước đó, ngày 29/11, Công an quận này đã khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Mầm non Mầm Xanh Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974) quê tỉnh Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM về tội "Hành hạ người khác".

Đến tối 29/11, bảo mẫu Đào và bảo mẫu Phạm Như Quỳnh (18 tuổi, ở Cà Mau) tới Công an quận 12 trình diện và làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ các bé. Riêng Quỳnh chỉ thừa nhận có thái độ hù dọa chứ chưa thực hiện hành vi hành hạ các cháu.

bao-mau-hanh-ha-hoc-sinh-mam-non-o-sai-gon-phunutoday.vn-2

 Bảo mẫu Đào tại CQĐT

Theo thông tin trên An ninh Tiền tệ, trước đó, chiều 26/11, báo Tuổi Trẻ phát phóng sự phản ánh về việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh ở địa chỉ trên.

Đoạn clip ghi lại cảnh các bé từ 2 - 5 tuổi liên tục bị các bảo mẫu đánh và dọa khi ăn. Ngoài việc vả vào mặt, đấm vào lưng, đạp vào người..., những người này còn dùng rất nhiều vật dụng khác nhau đánh đập dã man khiến các em nhỏ phải ăn, chơi, học tập trong nước mắt.

Đáng nói, trong clip còn xuất hiện cảnh bảo mẫu dùng bình nhựa đánh mạnh vào đầu 1 bé gái mặc dù được nhân viên cùng cơ sở can ngăn hay dùng dao đe doạ trẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, các cơ quan chức năng quận 12 nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn