Cảnh báo: Giả danh xe ôm gạ gẫm thiếu nữ đi xe để hiếp và cướp

( PHUNUTODAY ) - Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Tịnh đã đóng vai “xe ôm” nhận chở. Tin lời, cô gái trẻ lên xe và bị đối tượng xấu xuống tay hãm hại.

Thượng tá Phạm Nam Thắng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra vụ cướp tài sản do Trần Văn Tịnh (SN 1975, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) gây ra trong hầm cầu chui dân sinh trên đường quốc lộ 5 kéo dài, đoạn giao cắt với đường Võ Nguyên Giáp, địa phận thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh.

doi-tuong-gio-tro-doi-bai-cuop-cua-phunutoday.vn

 Đối tượng Tịnh chỉ nơi gây án với cô gái xinh đẹp.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, vào khoảng 12h ngày 5/8, Tịnh điều khiển xe máy Honda Wave S đi chở hàng thuê từ sân bay quốc tế Nội Bài, đến giao cho một công ty ở tỉnh Hưng Yên.

Trên đường về tới bến xe buýt trên quốc lộ 5, đoạn đối diện trường Asean, thuộc xã Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tịnh thấy một cô gái xinh đẹp dáng vẻ sinh viên đang đứng chờ xe buýt, liền mời đi “xe ôm”.

Cô gái có tên Lê Thị Thanh Nga (SN 1992, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Hai bên thống nhất Tịnh chở khách về bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội với giá 50 nghìn đồng.

Trên đường chở khách, thay vì về bến xe Giáp bát, Tịnh chở cô gái đến đường hầm cầu chui dân sinh trên quốc lộ 5 kéo dài, đoạn giao cắt với đường Võ Nguyên Giáp, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc.

Tại đây vắng vẻ, không có người qua lại, Tịnh đã đột ngột dừng xe tắt máy và yêu cầu cô gái thanh toán tiền đi “xe ôm” vì đường đến bến xe Giáp Bát còn rất xa. Cô gái sợ bị người lái “xe ôm” gây khó dễ, đành mở túi xách lấy tiền đưa cho Tịnh.

Thấy trong ví của khách còn nhiều tiền, Tịnh đe dọa đòi cô gái bồi dưỡng thêm, thì sẽ tiếp tục chở về bến xe Giáp Bát nhưng không được khách chấp thuận. Trước thái độ cứng rắn của cô gái, Tịnh xông đến đẩy khách đứng áp vào tường rồi bóp cổ.

Thấy cô gái kiệt sức, thở không nổi, Tịnh buông tay và cướp hết tiền của khách cùng chiếc điện thoại di động Samsung. Sau khi chiếm đoạt tài sản của cô gái, Tịnh phóng xe về đường Võ Nguyên Giáp tẩu thoát.

Nhận được tin báo, công an huyện Đông Anh đã vào cuộc điều tra. Bẳng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Trần Văn Tịnh là thủ phạm. Đối tượng đã có một tiền án về tội không tố giác tội phạm.

Hiện vụ án đang được công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đề cao cảnh giác

Mọi người ra đường, đặc biệt là chị em phụ nữ luôn phải nâng cao cảnh giác, biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm đang rình rập.

Khi đi xe ôm cũng phải cân nhắc cẩn thận, không nên vội vàng tin người.

Khi ra đường, các cô gái không nên ăn mặc quá hở hang, mát mẻ, gợi dục. Bởi vì sự phóng túng rất dễ kích thích dục vọng trong đối tượng. Hơn nữa, những y phục hở hang còn tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn