Bác sĩ Mark Hyman, cựu sinh viên Đại học Ottawa, chia sẻ trên Facebook rằng chỉ một ly trà pha từ túi lọc thông thường cũng có thể đưa vào cơ thể hàng tỷ hạt vi nhựa – những mảnh nhựa siêu nhỏ có đường kính dưới 5mm, thường tồn tại trong thực phẩm, nước uống và không khí.
“Một nghiên cứu gần đây cho thấy, một túi trà bằng nhựa có thể giải phóng tới 11,6 tỷ hạt vi nhựa trong một ly nước nóng,” bác sĩ Hyman dẫn nguồn từ tạp chí khoa học ACS Publications.
Nguồn vi nhựa khổng lồ từ những túi trà tưởng như vô hại
Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chemosphere, các nhà khoa học đã phân tích ba loại túi lọc trà phổ biến – bao gồm túi nylon, túi polypropylene và một loại túi không rõ chất liệu, được bán phổ biến trên thị trường.
Mỗi loại túi trà được pha bằng nước sôi 95°C trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy:
Túi trà polypropylene thải ra nhiều nhất, với khoảng 1,2 tỷ hạt vi nhựa trên mỗi millilít nước, kích thước trung bình 136,7 nanomet.
Túi trà nylon thải ra khoảng 8,18 triệu hạt/mL, kích thước trung bình 138,4 nanomet.
Cả ba loại đều thải ra lượng vi nhựa đáng báo động khi được ngâm trong nước nóng.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng, dù mức độ ảnh hưởng của vi nhựa lên sức khỏe con người vẫn đang được nghiên cứu, song các hạt nhựa này có khả năng xâm nhập vào tế bào, làm thay đổi chức năng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng – đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Vi nhựa và nguy cơ đối với sức khỏe sinh sản, ung thư
Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra khả năng vi nhựa gây ung thư sớm, bằng cách kích thích tế bào khỏe mạnh biến đổi thành tế bào ung thư.
Ngoài ra, các nhà khoa học Trung Quốc cũng phát hiện vi nhựa trong tinh trùng của nam giới, loại vi nhựa này có nguồn gốc từ ống dẫn nước. Khi tiếp xúc, tinh trùng trở nên kém linh hoạt hơn, làm suy giảm khả năng thụ tinh và có thể liên quan đến sự sụt giảm tỷ lệ sinh trên toàn cầu.
Trà – vừa lợi vừa hại nếu dùng không đúng cách
Bác sĩ Hyman khẳng định trà là nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời, có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, ông cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng với chất liệu túi lọc.
“Nếu yêu thích trà, bạn nên dùng trà lá rời hữu cơ và pha bằng dụng cụ lọc bằng thủy tinh hoặc inox để hạn chế tối đa lượng vi nhựa,” ông khuyên.
Ngoài ra, nếu không thể từ bỏ túi lọc vì sự tiện lợi, bác sĩ khuyến nghị nên chọn loại không chứa BPA, phthalate, polypropylene và epichlorohydrin – những hợp chất độc hại có trong nhựa. Các loại túi làm từ sợi cây, cotton hữu cơ hoặc gai dầu sẽ an toàn hơn.
“Giống như thực phẩm, chất lượng trà và bao bì cũng là yếu tố quyết định đến sức khỏe của bạn,” bác sĩ Hyman nhấn mạnh.
Người Anh và nghi thức trà sáng: Một thói quen khó bỏ
Khảo sát do hãng trà PG Tips thực hiện trên 2.000 người Anh cho thấy mỗi sáng người dân nước này tiêu thụ khoảng 53 triệu ly trà, tương đương 2,682 triệu gallon – đủ để lấp đầy 4 hồ bơi Olympic.
59% người tham gia khảo sát cho biết họ không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu trà.
12% uống trà ngay khi còn nằm trên giường.
10% tiêu thụ từ 3 ly trà trở lên vào buổi sáng.
1/10 người thậm chí sẵn sàng bỏ qua việc đánh răng để kịp thưởng thức một tách trà.
Ngoài ra, 64% cho rằng trà giúp họ làm việc hiệu quả hơn, trong khi 78% cảm thấy tỉnh táo và đầy năng lượng sau ly trà buổi sáng.
Đừng bỏ trà – nhưng hãy uống một cách thông minh
Trà là một phần văn hóa, một nghi thức buổi sáng quen thuộc với hàng triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, với những phát hiện mới về vi nhựa trong túi lọc, các chuyên gia kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác hơn với cách thức pha trà, để vừa tận hưởng hương vị, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.