Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay 21/7, bão số 3 – có tên quốc tế là Wipha – đã tiến vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Dự kiến, trong quá trình di chuyển, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm từ 1 đến 2 cấp. Vào ngày mai, 22/7, tâm bão sẽ áp sát đất liền và đổ bộ vào khu vực từ phía nam Hải Phòng đến bắc Thanh Hóa với cường độ dự báo đạt cấp 9-10 (74-103km/h), giật cấp 13.
Vị trí và cường độ hiện tại của bão số 3
Tính đến 7h sáng ngày 21/7, tâm bão số 3 nằm trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 220km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (74-88km/h), giật cấp 11.
Dự báo trong vòng 2-3 giờ tiếp theo, bão sẽ đi sâu vào vịnh Bắc Bộ. Khi tiến vào vùng biển này, bão có xu hướng di chuyển theo hướng tây tây nam và tiếp tục gia tăng cường độ, có khả năng đạt cấp 10-11, giật cấp 14.

Khu vực đổ bộ và diễn biến sau đổ bộ
Vào ngày 22/7, bão được dự báo sẽ áp sát đất liền và đổ bộ vào khu vực từ phía nam Hải Phòng đến bắc Thanh Hóa. Ngay sau khi vào đất liền, bão số 3 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục giảm cường độ.
Ảnh hưởng trên biển: gió mạnh, sóng lớn, biển động dữ dộiDo ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao từ 3-5m, biển động dữ dội.
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu) ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 2-5m, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển.
Ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư), gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng cao từ 2-4m.
Mưa lớn, gió giật trên đất liền: Nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt
Từ tối 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp với gió mạnh dần lên cấp 7-9, khu vực gần tâm bão gió đạt cấp 10-11, giật cấp 14. Trong đất liền, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Với cường độ gió cấp 10-11 (tương đương 89-117km/h), nguy cơ rất cao xảy ra đổ cây, đứt đường dây điện, tốc mái nhà và thiệt hại tài sản.
Từ ngày 21 đến hết ngày 23/7, khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, nhiều nơi có thể vượt 600mm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa vừa đến to, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Các khu vực trũng thấp, đô thị ven sông có khả năng ngập lụt cục bộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập úng
Vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có nguy cơ nước biển dâng từ 0,5 - 1m. Mực nước tại các trạm ven biển ghi nhận cao như sau: Hòn Dấu (Hải Phòng) từ 3,7 - 4,1m; Cửa Ông (Quảng Ninh) 4,4 - 4,8m; Trà Cổ (Quảng Ninh) 3,6 - 4m. Dự kiến, vào chiều 22/7, nhiều khu vực ven biển và cửa sông sẽ bị ngập úng.
Cảnh báo khẩn cấp từ cơ quan khí tượng
Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời tiết trên biển và khu vực ven biển trong thời gian bão đổ bộ là cực kỳ nguy hiểm. Mọi phương tiện và công trình như tàu du lịch, tàu chở khách, phương tiện vận tải biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, đê kè và các tuyến đường ven biển tuyệt đối không được hoạt động trong vùng nguy hiểm. Sự tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông lốc, nước dâng có thể gây lật úp tàu, phá hủy công trình và gây ngập sâu.
Bão số 3 (Wipha) đang tiến sát vịnh Bắc Bộ với cường độ ngày càng tăng. Người dân, đặc biệt tại khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa và vùng núi phía Bắc, cần khẩn trương theo dõi thông tin thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để bảo vệ người và tài sản. Chính quyền địa phương cần lên phương án sơ tán, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng có thể xảy ra trên diện rộng.