Từ hôm nay: Công an xã chính thức giám sát người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định mới

08:00, Thứ sáu 05/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo Thông tư 66/2025 mới được Bộ Công an ban hành, công an cấp xã sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát người có hành vi bạo lực gia đình.

Từ hôm nay (4/9), Thông tư 66/2025 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, quy định công an cấp xã phải phân công lực lượng giám sát người có hành vi bạo lực gia đình trong vòng 1 giờ sau khi có quyết định “cấm tiếp xúc”, nhằm kịp thời ngăn chặn họ tiếp cận nạn nhân. Đây là văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Luật này quy định 10 biện pháp ngăn chặn bạo lực, trong đó “cấm tiếp xúc” được áp dụng khi hành vi bạo lực có nguy cơ đe dọa tính mạng nạn nhân. Quyết định cấm tiếp xúc do Chủ tịch UBND xã hoặc Tòa án ban hành, có hiệu lực từ 3–4 ngày, và có thể kết thúc sớm nếu không còn cần thiết hoặc theo yêu cầu của nạn nhân.

Luật này quy định 10 biện pháp ngăn chặn bạo lực, trong đó “cấm tiếp xúc” được áp dụng khi hành vi bạo lực có nguy cơ đe dọa tính mạng nạn nhân.
Luật này quy định 10 biện pháp ngăn chặn bạo lực, trong đó “cấm tiếp xúc” được áp dụng khi hành vi bạo lực có nguy cơ đe dọa tính mạng nạn nhân.

Thông tư 66 yêu cầu trong vòng 1 giờ kể từ khi nhận được quyết định, trưởng công an xã phải phân công người giám sát, lập kế hoạch thực hiện. Trước đây, dự thảo từng đề xuất thời hạn từ 6 giờ đến 3 ngày, nhưng quy định chính thức đã rút ngắn xuống còn 1 giờ để đảm bảo bảo vệ nạn nhân kịp thời.

Ngay sau đó, công an xã phải tổ chức cuộc họp với sự tham gia của: người bị giám sát và thân nhân, nạn nhân và gia đình, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và người được giao giám sát. Nội dung cuộc họp nhằm phổ biến quyết định cấm tiếp xúc, giới thiệu người giám sát và phân định trách nhiệm các bên.

Nội dung cuộc họp nhằm phổ biến quyết định cấm tiếp xúc, giới thiệu người giám sát và phân định trách nhiệm các bên.
Nội dung cuộc họp nhằm phổ biến quyết định cấm tiếp xúc, giới thiệu người giám sát và phân định trách nhiệm các bên.

Người được phân công giám sát phải là người có uy tín, đạo đức, tự nguyện và có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Họ có thể là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh, hội viên Hội phụ nữ, ban quản lý nhà chung cư hoặc người có uy tín khác trong cộng đồng.

Ngoài việc ngăn chặn hành vi tiếp cận nạn nhân, người giám sát còn có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục để người vi phạm nhận diện hành vi bạo lực, hiểu trách nhiệm pháp lý, rèn luyện kỹ năng ứng xử trong gia đình và kiểm soát căng thẳng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh